Bạc Qua Qua về nước, phiên xử Bạc Hy Lai gây đồn đoán

myle |

Những tin đồn liên tục dấy lên khi Bạc Qua Qua lặng lẽ về nước và được cảnh sát hộ tống.

Hai nguồn tin của tờ The Daily Telegraph tại Trùng Khánh và Bắc Kinh cho hay, Bạc Qua Qua, 24 tuổi, cựu sinh viên đại học Harrow và Oxford đã lặng lẽ trở về Trung Quốc:  "Bạc Qua Qua đã bay về Bắc Kinh tuần trước".

"Cậu ta bước lên một xe ô tô cảnh sát ngay khi đặt chân xuống sân bay và nhiều khả năng đi với nhóm điều tra. Cậu ta có khả năng sẽ xuất hiện tại tòa".

Lao Rong, một nhà báo có kinh nghiệm theo dấu, cũng cho biết ông nghe được thông tin rằng quý tử nhà cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã trở về thủ đô Trung Quốc. Trên trang mạng cá nhân Weibo của mình, ông viết:  "Cậu ấm đã trở về an toàn, đúng lịch trình ở sân bay và đang được tài xế cảnh sát hộ tống".

bac-qua-qua-ve-nuoc-phien-xu-bac-hy-lai-gay-don-doan

Bạc Qua Qua

Hiện thời gian và địa điểm diễn ra phiên tòa xử cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh vẫn chưa chính thức được công bố, dẫn tới nhiều đồn đoán.

Theo tờ báo Hong Kong Mingjing News, phiên tòa xử cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai sẽ được mở vào thứ Hai tại Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam. Đây là quê hương của nhà lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông.

Nguồn tin giấu tên của Telegraph ở Trùng Khánh lại cho hay, Bảo bình, thành phố của Quân đội Nhân dân Giải phóng - cách Bắc Kinh 90 dặm về phía Nam và Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây cũng được cho là những địa điểm có thể diễn ra phiên xử.

Tuy nhiên, nguồn tin này vẫn nhận định rằng Trường Sa có nhiều khả năng sẽ trở thành địa điểm diễn ra phiên tòa nhất. Còn về ngày tháng cụ thể, ông hiện chưa biết được tin tức gì.

Một nguồn tin trên trang Weibo cho biết tất cả các tờ báo Trung Quốc đã được yêu cầu để khoảng trống cho tin tức quan trong trong nay mai.

Song một nguồn tin ngoại giao cho hay tin tức này có thể là bản cáo trạng đối với ông Bạc, chứ không phải là một phiên xử thực tế.  "Tôi nghe tin đồn rằng các cáo trạng cho vụ xử sẽ được đưa ra vào ngày 15 hoặc 16. Nếu như vậy, theo luật tố tụng hình sự, phiên tòa sẽ được mở trong vòng 15 ngày sau đó".

Theo một nguồn tin, Bạc Qua Qua đã phối hợp với các nhân viên điều tra nội bộ của Đảng, cung cấp các bằng chứng trước khi phiên tòa xét xử mẹ, bà Cốc Khai Lai diễn ra tại Hợp Phì. Bà Cốc hiện đang bị kết án tử hình treo.

Theo một tuyên bố chính thức hồi tháng trước, ông Bạc sẽ phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng, lạm dụng chức quyền và đồng lõa trong vụ giết doanh nhân người Anh Heywood.

Trên blog của mình, Bạc Qua Qua vẫn hết lời bênh vực cha:  "Cá nhân tôi khó có thể tin rằng những cáo buộc này là dành cho bố tôi, bởi chúng mâu thuẫn với mọi thứ tôi biết về ông trong suốt cuộc đời mình".

Một số chuyên gia cho rằng các bằng chứng xuất hiện tại phiên tòa xử bà Cốc và cựu giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân có thể được dùng để kết tội Bạc Qua Qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại