Ấn Độ: Sắc lệnh tử hình kẻ hiếp dâm là "sự phản bội"

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Một số nhóm hoạt động vì quyền phụ nữ cho rằng sắc lệnh này là một sự phản bội, chứ không phải là bước đột phá.

Đã có nhiều phản ứng khác nhau xung quanh việc chính phủ Ấn Độ vội vã ban hành sắc lệnh quy định hình phạt cho tội phạm hiếp dâm, trong đó có án tử hình.

Đa phần các nhóm hoạt động vì quyền phụ nữ chỉ trích Chính phủ đã bỏ qua một số kiến nghị chủ chốt do Ủy ban Tư pháp Verma đề xuất, nhằm thắt chặt luật về hiếp dâm tại Ấn Độ.

Theo họ, sắc lệnh cũng đề xuất án tử hình hoặc chung thân đối với kẻ hiếp dâm trong một số trường hợp phạm tội nặng, song lại bỏ qua ý kiến cho rằng nên tính cả hiếp dâm trong hôn nhân.

Người dân Ấn Độ bày tỏ sự tức giận trước mối nguy hiểm rình rập đối với phụ nữ nước này.

Luật sư, nhà ủng hộ nữ quyền Vrinda Grover cho biết: "Đây là một chiêu trò nhằm phớt lờ báo cáo của Ủy ban Tư pháp Verma. Chúng tôi sẽ không để cho báo cáo của Ủy ban Verma bị giết chết theo cách này".

Một số đảng phái chính trị cánh tả đã phản đối sắc lệnh này và nói rằng Chính phủ nên chờ tới khi Quốc hội đưa các đề xuất này ra tranh luận.

Ông Brinda Karat, lãnh đạo Đảng Cộng sản Ấn Độ cho biết:  "Trong thời điểm Quốc hội mới chỉ nhóm họp 3 tuần tước đây, việc đưa ra một sắc lệnh như thế này là thiếu dân chủ và nội dung của sắc lệnh đã đánh giá không công bằng về những kiến nghị của Ủy ban Verma vì nó có tính chọn lọc cao".

Tuy nhiên, cũng có không ít sự ủng hộ đối với sắc lệnh mới này. Nhà hoạt động xã hội Kiran Bedi cho biết: "Tôi nghĩ đây mới là bước khởi đầu. Tôi hi vọng điều này không được thực hiện với mục đích để cho mọi người nói rằng chúng ta đã làm nó và rằng nó đây. Tôi nghĩ điều mà đất nước này đang làm là yêu cầu một phản ứng toàn diện".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại