Ai Cập đứng trước nguy cơ sụp đổ đất nước

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Đây là cảnh báo của Bộ trưởng Quốc phòng, kiêm Tư lệnh Quân đội Ai Cập, tướng tướng Abdel Fattah al-Sissi.

Phát biểu tại một học viện quân sự ở Ai Cập, ông Sissi cho biết:  "Xung đột liên tiếp xảy ra giữa các lực lượng chính trị và sự khác biệt trong cách quản lý đất nước có thể khiến quốc gia bị sụp đổ và đe dọa các thế hệ tương lai".

Trong một bình luận trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Sissi cũng cho rằng sự thất bại trong việc giải quyết tình trạng khủng hoảng về chính trị "có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, nếu các lực lượng chính trị không hành động".

Người dân Ai Cập biểu tình kỉ niệm 2 năm bắt đầu cuộc nổi dậy nhằm lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

 Tướng Sissi cảnh báo rằng các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội và an ninh của Ấn Độ đã tạo thành "mối đe dọa đối với an ninh và sự ổn định của quốc gia".

Theo quan điểm của ông, "những nỗ lực nhằm làm suy yếu sự ổn định của thể chế nhà nước là một mối nguy hiểm, gây tổn hại an ninh quốc gia và tương lai đất nước", tuy nhiên, "quân đội mạnh mẽ là một trụ cột của nền tảng đất nước".

Năm mươi hai người đã thiệt mạng trong 5 ngày biểu tình đẫm máu của người dân nước này, nhằm đánh dấu 2 năm bắt đầu cuộc nổi dậy nhằm lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

Hiện một lệnh giới nghiêm đã được áp đặt tại 3 tỉnh - Port Said, Ismailiya và Sue

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại