Thế giới trông đợi thông điệp mới từ nhà lãnh đạo Triều Tiên

Tiến Dũng |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 28/12 đã khai mạc cuộc họp quan trọng của Đảng Lao động cầm quyền, đánh dấu 10 năm trên cương vị lãnh đạo đất nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và bế tắc ngoại giao với Mỹ.

photo-1

Toàn cảnh phiên họp ngày 27/12 tại Bình Nhưỡng. Ảnh KCNA/AP.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết ngày 28/12, Hội nghị toàn thể lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) lần thứ 8 đã được triệu tập ngày 27/12.

Cuộc họp của các quan chức đảng và chính phủ diễn ra khi Triều Tiên đang đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế do lệnh cấm vận từ quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa của nước này, tình hình dịch bệnh phức tạp và thiên tai, theo Al Jazeera.

Chưa rõ lịch trình cụ thể của cuộc họp. Năm 2019, một cuộc họp toàn thể của các quan chức đảng và chính phủ Triều Tiên đã diễn ra trong 4 ngày.

Cuộc họp năm nay diễn ra đánh dấu 10 năm lãnh đạo của ông Kim Jong-un. "Cuộc họp toàn thể nhằm kiểm điểm việc thực hiện các chính sách chính của Đảng và nhà nước cho năm 2021", "thông qua các mục trong chương trình nghị sự và đi vào thảo luận", KCNA đưa tin.

Ông Kim thường đưa ra những tuyên bố chính sách lớn trong năm mới. Năm 2018, ông thông báo một phái đoàn Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc và vào năm 2019, ông cho biết về mong muốn tiếp tục hội đàm với Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump.

Bộ thống nhất Hàn Quốc, cơ quan phụ trách các mối quan hệ với Triều Tiên, cho biết ngày 27/12 rằng họ hy vọng Triều Tiên "sẽ bắt đầu năm mới bằng cách mở ra cánh cửa đối thoại với cộng đồng quốc tế và tiến thêm một bước cho sự tham gia và hợp tác".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại