Video đám đông hò reo ủng hộ đánh nữ sinh gây phẫn nộ

Thanh Tuyền |

(Soha.vn) - Đoạn video người xem "tán thưởng" năm nữ sinh đánh bạn học tại Chương Châu khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Ngày 11/7 đã lan truyền trên mạng đoạn video bạo lực trong khuôn viên trường  tại Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Đoạn video là cảnh năm cô gái đột nhập vào lớp học năm 3 của một trường trung học hành hung một nữ sinh, cô gái này bị bạn học mình đánh đập, tát, đá vào bụng, thấy vẫn chưa đủ năm cô nữ sinh này còn dùng thanh sắt, ghế và các đồ dùng khác để đánh cô gái. Trong lớp có đầy đủ các học sinh nhưng không ai cố gắng ngăn cản mà thậm chí la hét tán thưởng, phóng viên chỉ được thông tin sau khi vụ việc được báo cảnh sát.

Trong video có thể thấy vị trí của lớp học, một cô gái đang ngồi trên ghế đọc sách, đột nhiên năm cô gái xông vào tát vào mặt, cô ngã xuống đất, năm cô gái kia tiếp tục dùng chân đá , một trong năm cô gái dùng gậy vụt vào người cô.

Trong ngoài phòng học đều có học sinh vây quanh, trong hơn 1 phút 50 giây, không có một ai ngăn cản và nữ sinh bị đánh cũng không  một chút phản kháng. Hầu hết những người có mặt trong video đều sử dụng giọng Phúc Kiến, khu vực Nam Kinh

Sau khi đoạn video được tung lên mạng thì cảnh sát ngay lập tức vào cuộc. Trưa ngày 11, Phòng công an thành phố Chương Châu  đã xác định vụ việc diễn ra tại trường trung học Phản Thảo, thành phố Nam Kinh. Năm cô gái này sau khi đánh bạn vẫn vui vẻ ngồi cầu thanh nói chuyện, nhảy hip hop, họ rât bất ngờ khi cảnh sát đến giáo dục họ rằng “Nếu các cháu không còn ít tuổi thi các cháu đã vi phạm pháp luật”.

Theo ông Vương, cha của Tiểu Yến nói con gái ông không phải lần đầu tiên bị hành hung “Hồi đầu năm, khi con gái tôi về nhà tôi thấy trên mặt con bé có vết bàn tay, tôi gặng hỏi thì con gái tôi nói nó bị bạn học đánh, tôi muốn mang nó đến trường tìm giáo viên nhưng con bé sống chết không chịu đi, sau đó tôi một mình đến tìm cô giáo và cô này đã phê bình nhắc nhở cô bé kia và hứa sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nên tôi cũng không truy cứu nữa”.

Trưa ngày 11/7,  tại văn phòng Hiệu Trưởng trường Trung Học Phản Thảo, Phó hiệu trưởng Trương Thanh Tùng đã nghẹn ngào che mặt khóc, ông đau lòng không phải vì không dạy dỗ được các học sinh đã hành hung bạn mình mà  còn bởi vì các học sinh vây quanh xem thờ ơ , tán thưởng không phân biệt được đúng sai.

Trường học nơi xảy ra vụ việc

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại