Từ "nàng lọ lem da đen" tới "thần hộ mệnh" của Tổng Thống Mỹ

Gia Minh |

(Soha.vn) - "Cô nàng lọ lem" da màu Condoleezza Rice có tất cả những gì một người phụ nữ muốn có trong cuộc đời, ngoại trừ một người đàn ông.

Nàng lọ lem da đen...

Nếu nói về tuổi thơ của người đàn bà quyền lực Condoleezza Rice thì có lẽ người ta không thể quên hai từ âm nhạc. Rice sinh ra ở một tiểu bang có nạn phân biệt chủng tộc cao nên gia đình phải sống khép kín và an phận. Từ nhỏ, cô đã được gia đình hướng theo con đường âm nhạc và cả thời thơ ấu của Rice là một bản nhạc du dương trong sáng. Chính cái tên của Rice cũng được đặt tên theo một câu nhạc điệu nổi tiếng của Tây Ban Nha.

 	Hồi nhỏ Condoleezza Rice là một cô bé yêu âm nhạc

Hồi nhỏ Condoleezza Rice là một cô bé yêu âm nhạc

Con đường học vấn của Rice cũng vô cùng bằng phẳng cho tới khi cô gái này học xong trung học. Tưởng rằng những bản nhạc sẽ theo Rice đi tiếp con đường sự nghiệp thì đột nhiên đất nước Xô Viết và mối quan hệ Mĩ-Xô đã mê hoặc đôi mắt cô gái mới lớn. Rice bất ngờ nhận ra đam mê của mình với chính trị. Cô nhận thấy tầm quan trọng của chính trị tới cục diện toàn cầu và Rice đã rời bỏ những phím đàn để đưa cuộc đời sang một trang mới.

Condoleezza Rice thời trung học

Rice làm việc và học tập 14 tiếng một ngày với niềm say mê chính trị vô tận. Cô nhanh chóng đạt đến những thành quả không tưởng: cử nhân năm 20 tuổi, thạc sĩ năm 21 tuổi, 26 tuổi nhận bằng tiến sĩ. Đến năm Rice đã trở thành hiệu trưởng của trường Stanford danh tiếng.

Những bước tiến nhanh chóng của Rice cũng phải trả những cái giá không nhỏ, trong đó có cả mối tình của bà với ngôi sao bóng đá nổi tiếng thời cấp ba. Thậm chí bà còn phải hủy hôn sau khi 2 người đã đính ước để tập trung cho sự nghiệp. Có lẽ vào thời điểm đó Rice không hề biết rằng đây có lẽ là lần bỏ lỡ đáng tiếc nhất trong cuộc đời bà.

 	Condoleezza Rice nhận bằng tiến sĩ ở đại học Stanford

Condoleezza Rice nhận bằng tiến sĩ ở đại học Stanford

Mọi thứ dường như một câu chuyện cổ tích có hậu dành cho cô bé lọ lem da màu sống trong sự kỳ thị chủng tộc. Sau này, Rice thường nhắc lại những lần cô bị kỳ thị do màu da của mình, trong đó có lần cô bị buộc phải vào phòng chứa đồ tại một cửa hàng bách hóa thay vì được sử dụng một phòng thay đồ bình thường. Không những thế cô bị ngăn không được vào xem xiếc hay vào công viên giải trí, không được sử dụng phòng khách sạn, và chỉ được dọn những món ăn xoàng xĩnh trong nhà hàng.

"Thiên thần hộ mệnh da màu" của 2 đời tổng thống Mỹ

Với khả năng nói thạo năm ngôn ngữ và thâm hiểu một cách ngạc nhiên chính trị trên khắp thế giới, Condoleezza Rice nhanh chóng tiến thân vào chính phủ. Tại đây, bà đã là “thiên thần” đắc lực trợ giúp cho 2 cha con tổng thống Bush củng cố ngôi vị chính trị.

Condoleezza Rice có rất nhiều cuốn sách nổi tiếng về chính trị

Sau khi xuất bản hàng loạt cuốn sách "hay chưa từng có" về chính trị Liên Xô và châu Âu, bà Rice đã được Tổng thống Bush cha tin tưởng tuyệt đối trong những tham vấn về vấn đề chính trị quốc tế. Có bà, ông Bush như có một cuốn “bách khoa toàn thư” trong tay.

Rice được tổng thống Bush hết sức tin tưởng

Với tài chính trị của mình, Condoleezza Rice đã giúp ông Bush và Đảng của mình chiếm ưu thế vững vàng trên chính trường, tạo được ưu thế lớn trong nhiệm kì bầu cử kế tiếp. Cũng từ nơi này Bush "cha" đã nhắm cho con mình trở thành người đàn ông ảnh hưởng nhất nước Mĩ.

Với sự trợ giúp hiến kế của Rice, không khó khăn để Bush "con" từ một cậu bé ham chơi suốt ngày la cà quán bar trở thành một nhà chính trị tầm cỡ, giành phiếu bầu thuyết phục từ những khẩu hiệu “Bush ủng hộ cho phụ nữ”. Bush "con" sau đó đã giành được chiếc ghế Tổng thống, điều mà không nhờ có bà Rice chắc hẳn là rất khó thực hiện được.

Cùng Bush con vận động tranh cử

Với những công lao của mình, không khó để hiểu rằng chức vị Ngoại trưởng Mỹ là chưa đủ phản ánh tầm ảnh hưởng của Condoleezza Rice. Bà là người thân cận nhất và có quyền thảo luận mọi lúc mọi nơi với tổng thống về vấn đề đất nước. Bà với Tổng thống Bush "con" có mối quan hệ thân mật như người một nhà, Rice như một người chị luôn đứng sau tham vấn và giúp đỡ cho tổng thống.

Rice là người thân tín bậc nhất của tổng thống

Đã có những cuốn sách nói về cuộc đời của bà ngoại trưởng nổi tiếng của nước Mỹ, trong đó đa phần muốn làm nổi bật lên sự cứng rắn như một người đàn ông của Rice. Tuy nhiên ngoài đời, bà ngoại trưởng cũng có những sở thích rất nữ tính như nấu ăn, shopping. Những cuốn sách đều có một thiên hướng chung là ca ngợi tinh thần làm việc không mệt mỏi và hoàn hảo của bà Rice, điều đã làm nên một câu chuyện cổ tích có thật.

Cuộc đời của bà như một câu chuyện cổ tích đẹp nhưng có một điều đến tận bây giờ bà vẫn chưa làm được chính là tìm cho mình một người đàn ông. Có lẽ để thành công phụ nữ phải đánh đổi rất nhiều điều hơn cả đàn ông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại