Trung Quốc: Phụ nữ không nên mặc quần soóc và váy ngắn

Bảo An |

(Soha.vn) - Cảnh sát Trung Quốc đã cảnh báo phụ nữ không nên mặc váy ngắn hay quần soóc trên các phương tiện giao thông công cộng để tránh bị quấy rối tình dục.

Sở giao thông và cảnh sát thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã ban hành những hướng dẫn để chống lại tình trạng ngày càng nhiều phụ nữ bị sờ mó hay quay phim trộm bằng điện thoại di động trên các phương tiện giao thông công cộng.

 

 

Theo hướng dẫn được ban hành, phụ nữ được cảnh báo không nên ngồi ở ghế cao trên xe bus và che chắn những phần nhạy cảm trên cơ thể bằng túi xách, tạp chí hay báo. Ngoài ra, phụ nữ cũng được khuyến cáo không nên mặc váy ngắn hay quần soóc trên các phương tiện giao thông công cộng và gọi cho cảnh sát ngay nếu họ bị quấy rối tình dục.


	Phụ nữ được cảnh báo không mặc váy ngắn khi đi trên phương tiện giao thông công cộng ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Phụ nữ được cảnh báo không mặc váy ngắn khi đi trên phương tiện giao thông công cộng ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

“Phụ nữ được khuyên không nên ngồi ở những ghế cao trên xe bus để tránh là mục tiêu chụp ảnh với ý đồ xấu và họ cũng được khuyến cao nên che chắn cơ thể bằng túi, tạp chí và báo”, tờ China Daily cho biết.

Xing Wei, một cảnh sát của thành phố Bắc Kinh, cho biết những người bị phát hiện quấy rối tình dục phụ nữ sẽ phải đối mặt với những hình phạt bao gồm cảnh cáo hay bị bắt tạm giam tới 15 ngày.

Giám đốc công ty giao thông công cộng Bắc Kinh, Wang Jiansheng, cho rằng hướng dẫn mới của cảnh sát là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề quấy rối tình phụ nữ trên phương tiện giao thông công cộng và cho biết sẽ yêu cầu nhân viên bán vé nhắc nhở tự bảo vệ bản thân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại