Trung Quốc: Gần 250 ngôi nhà cổ bị thiêu rụi thành tro

Hải Minh |

(Soha.vn) - Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi gần 240 ngôi nhà cổ quý giá tại đây.

Phố Dukezong, trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là "khu phố của mặt trăng", được xây dựng từ 1.300 năm trước. Phố Dukezong cũng đã từng là điểm nhấn quan trọng trên con đường Tơ lụa phía Nam.

Hiện tại, khu phố này là một trong những khu nghỉ mát nổi tiếng nhất tại Shangri-la, với nhiều ngôi nhà của người Tây Tạng cổ vẫn còn được bảo quản tốt cho đến nay

Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát dữ dội lúc 1 giờ 37 phút ngày 11-1 và cứ thế kéo dài, đã thiêu rụi nhiều di tích lịch sử lâu đời. Người phát ngôn của chính quyền địa phương cho biết do hầu hết nhà ở đây đều làm bằng chất liệu gỗ nên lửa lan nhanh, đường phố chật hẹp khiến công tác cứu hỏa rất khó khăn.

 
 
Đa số nhà đều làm bằng gỗ khiến công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn

Hơn 2.000 lính cứu hỏa tham gia chống lửa, sau nhiều giờ, ngọn lửa bị dập tắt nhưng thiệt hại nặng nề khi toàn bộ thị trấn gần như thiêu rụi, thiệt hại ước tính vượt quá 100 triệu nhân dân tệ (17 triệu USD).

Hơn 2.600 người dân đã được sơ tán từ 3 khu phố trong thị trấn, không có thương vong về người.

 
 
Cuối cùng ngọn lửa cũng được dập tắt nhưng hơn 240 căn nhà bị tàn phá

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại