Trung Quốc: Cãi nhau trước mặt con nhỏ sẽ phải...giặt tã lót 1 tháng

Hải Đường |

Để giảm thiểu các cuộc “chiến tranh”, đôi vợ chồng trẻ này đã đi đến thỏa thuận và dựng thành bản “hợp đồng cãi nhau”.

Mới đây, trên trang mạng  Sina weibo , nick name @tutuxiong the kid có đăng rằng: "hợp đồng sắp “tròn tháng” rồi, hiệu quả không tồi, chúng tôi đã “tiết kiệm” được rất nhiều trận cãi nhau đấy."

Có rất nhiều người tò mò về điều này và chủ nhân của nick name này đã không ngại ngần chia sẻ với phóng viên và mọi người rằng đây chính là một hợp đồng "cãi nhau".

Trung Quốc: Cãi nhau trước mặt con nhỏ sẽ phải...giặt tã lót 1 tháng
Bản "hợp đồng cãi nhau"

Chị Chu, 27 tuổi, chủ nhân của nick name này cho biết vợ chồng chị vốn "khắc khẩu" lại rất nóng tính nên sau khi kết hôn hai người rất hay cãi nhau, thậm chí đập phá đồ đạc vì những lý do rất nhỏ. Chị cho biết, sau mỗi lần cãi nhau ngôi nhà của chị lại trở nên bừa bộn hơn bao giờ hết. Có một lần chồng chị nóng nảy đã đập nát cả chiếc máy tính xách tay trị giá ba nghìn tệ( tương đương 10 triệu đồng).

Từ khi chị có con nhỏ các cuộc cãi vã cũng giảm bớt đi nhưng có một lần không thể nhẫn nhịn được, hai vợ chồng đã cãi nhau một trận khiến đứa nhỏ khóc ầm ĩ. Chị tâm sự với phóng viên rằng: “ Trưởng thành trong một môi trường tồi tệ như vậy sẽ không có lợi cho sự phát triển cả về thể chất và tinh thần của đứa bé.".


	Bản hợp đồng này đã giúp vợ chồng chị hạn chế các cuộc cãi vã.

Bản hợp đồng này đã giúp vợ chồng chị hạn chế các cuộc cãi vã.

Vậy là hai vợ chồng chị đã bàn bạc và quyết định không được phép cãi nhau trước mặt con nhỏ. Anh chị đã mất một buổi tối để dựng lên một bản “hợp đồng cãi nhau”, đồng thời bảo đảm chấp hành nghiêm túc. Quả nhiên, hợp đồng đã sắp “tròn tháng”, hai vợ chồng đã cãi nhau trong lặng lẽ, hơn nữa cũng giảng hòa rất nhanh sau đó.

Bản hợp đồng thú vị này gồm 8 điều, trong đó bao gồm: không được cãi nhau trước mặt con cái, người nào vi phạm sẽ phải giặt tã lót một tháng; cãi nhau trước mặt người già phạt rửa bát một tháng; uy hiếp “ly hôn”  tiều tiêu vặt trong tháng sẽ sung vào công quỹ; chỉ được đập những đồ vật có giá trị dưới 10 tệ (tương đương 34 nghìn ), người vi phạm sẽ phải bồi thường gấp 10 lần,…cuối cùng hợp đồng quy định rằng: “ quyền giải thích cuối cùng thuộc về bên nữ.”

Bản “hợp đồng” này đã được các cư dân mạng thảo luận rất sôi nổi. Một cư dân mạng đã bình luận rằng: “ Đây là một bản hợp đồng đã được thông qua kiểm nghiệm thực tế, bản hợp đồng là sự kết tinh giữa kinh nghiệm và trí tuệ của hai người sau mỗi cuộc chiến tranh lạnh". Cũng có  người chỉ ra rằng : “Từ nội dung “hợp đồng” này có thể thấy rõ ràng thái độ “trọng nữ khinh nam”, người đàn ông tỏ ra rất bất lực…”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại