Trai Trung Quốc cần có gần 7 tỷ VND mới cưới được vợ

Một chàng độc thân ở Bắc Kinh và Thượng Hải trung bình cần có 6,7 tỷVND mới lấy được vợ. Ở các tỉnh thành khác của Trung Quốc, khoản tiền trên chỉ ít hơn một chút.

 

Trai Trung Quốc cần có gần 7 tỷ VND mới cưới được vợ
Trai "ế" Trung Quốc đau đầu vì khoản tiền ước tính để lấy được vợ quá khủng.

Theo trang mạng Duowei News của Trung Quốc, chỉ tính trung bình chi phí mua nhà, đồ đạc, xe hơi, tiền thách cưới, chi phí đám cưới và đi nghỉ tuần trăng mật cộng với khoản tình phí tán tỉnh, hẹn hò trước khi kết hôn, các chàng độc thân Trung Quốc ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Shenzhen cần phải có 2 triệu nhân dân tệ (325.000 USD) mới mong lấy được vợ.

Trong khi đó, các chàng ở Hàng Châu cần khoản tiền không ít hơn là bao 1,78 triệu nhân dân tệ (290.000 USD). Các chàng ở Quảng Châu cần 1,28 triệu nhân dân tệ (208.000 USD) còn các chàng ở Nam Kinh cần 1 triệu nhân dân tệ (163.000 USD).

Cũng theo trang mạng trên, số lượng các “shengnan" và "shengnu” – các cụm từ tương ứng để chỉ trai, gái ế Trung Quốc một cách mỉa mai đang gia tăng nhanh chóng. Theo một ước tính, trong số các cư dân thành thị được sinh ra vào những năm 1970 và 1980, có 37% trai ế và 48% gái ế có học vị cao, kiếm được không ít tiền. 29% trai ế và 36% gái ế trong số này có thu nhập 15.000 nhân dân tệ/tháng (2.400 USD/tháng) hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên, họ vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm bạn đời.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này trong đó. Một nguyên nhân khách quan chủ yếu là do tình trạng nam thừa nữ thiếu hay khoảng cách chênh lệch giới tính ở Trung Quốc ngày càng mở rộng theo sau chính sách một con và truyền thống trọng nam của nước này.

Trong khi các cô gái Trung Quốc có học thức hoặc thành công trong sự nghiệp ngày càng kén chọn hơn khiến họ ngày càng khó chọn được chồng như ý và bị ế thì những khoản tiền cưới kếch xù là vấn đề khiến cánh mày râu Trung Quốc đau đầu nhất mỗi khi nghĩ đến chuyện lấy vợ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại