Sự thật về ngôi trường biến "gái quê" thành hot girl

Diệu Linh |

(Soha.vn) - Hàng loạt bức ảnh của các nữ sinh trước và sau khi học tại Trường đại học Thanh Hoa ở Trung Quốc được đăng tải trên mạng khiến cư dân mạng vô cùng ngạc nhiên.

Lili, một sinh viên tốt nghiệp tại Trường đại học Thanh Hoa, khoa kỹ thuật hàng không hôm 14/6 đã đăng những bức ảnh của mình lên mạng, so sánh diện mạo của cô năm 2007 khi mới bước vào trường Thanh Hoa và dung mạo hiện tại, khi cô sắp tốt nghiệp. Quả là khác nhau một trời một vực, từ một cô gái đen đủi, quê mùa, cô lột xác thành một cô gái xinh xắn trắng treo không thua kém gì các hotgirl.

Lili trước và sau khi học tại trường Thanh Hoa

Những bức ảnh cũng được phòng tuyển sinh của trường chia sẻ trên trang Weibo với cụm từ quảng bá “Hãy để nữ sinh khoa hàng không của trường cho các bạn thấy trường Thanh Hoa đã nuôi dưỡng sinh viên như thế nào” và “Chào mừng các bạn đến với Trường đại học Thanh Hoa”. Động thái này nhằm thu hút lượng sinh viên đăng kí vào trường trước kỳ thi đại học đầu tháng này.

Bài viết của phòng tuyển sinh đã thu hút nhiều ngày càng nhiều nữ sinh đăng hình của họ lên trang Weibo.

"Đến với Thanh Hoa sẽ làm bạn trở nên trắng trẻo, giàu có và xinh đẹp” đang là một chủ đề nóng trên mạng gần đây.  Bài viết dẫn đến những ý kiến trái chiều cho rằng ngôi trường này đang lợi dụng nữ sinh để câu kéo sinh viên mới.

Trả lời các ý kiến không đồng tình trên mạng, nhà trường cho biết họ không có ý định dùng những hình ảnh này để câu kéo sinh viên, những bức ảnh chỉ thể hiện tình yêu của sinh viên đối với trường. Đến với Thanh Hoa, các bạn sinh viên không chỉ cải thiện được diện mạo của mình mà còn ngày càng tự tin, trưởng thành và thanh lịch hơn. Trường học coi trọng hơn cả việc nuôi dưỡng tâm hồn bên trong của mỗi cá nhân.

Thành lập năm 1911, Trường đại học Thanh Hoa đứng đầu trong số các trường đại học Trung Quốc, thậm chí là các trường châu Á. Hiện trường có 19 cơ sở, 55 khoa và 43.112 sinh viên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại