Rợn người với những hình phạt tàn khốc nhất thế giới

Hưng |

(Soha.vn) - Hãy cùng khám phá xem những hình phạt tàn khốc dành cho những tử tù để biết được mức độ khủng khiếp của nó trong thời cổ xưa.

1. Thú dữ phanh thây

Hình thức xử từ này này là sự trừng phạt cho những kẻ chống phá nhà nước, bao gồm những tù nhân và nô lệ phạm tội nghiêm trọng. Khi họ bị đày đến các sàn đấu với thú dữ và tất nhiên hô không có khả năng chống lại được chúng. Ngay cả khi họ đã thành công trong việc giết chết một con thú cho đến khi tất cả các con thú trong sàn đấu đều chết. Và tất nhiên, trong lịch sử ghi nhận cho thấy hiếm có ai có thể làm được điều này.

2. Bị nghiền nát

Chết bằng việc bị đè hoặc nghiền nát là hình thức xử tử được thực hiện trong một thời gian dài và xuất hiện ở nhiều quốc gia khác nhau. Ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á, trong hơn 4.000 năm thì hình thức này được thực hiện bằng voi. Trong thần thoại La Mã, Tarpeia là một thiếu nữ đã phản bội thành phố Rome đến với thành phố Sabin, nhằm đổi lấy những gì cô nghĩ rằng đó sẽ là một phần thưởng như đồ trang sức. Nhưng cô đã bị bắt và bị nghiền nát đến chết, sau đó cơ thể của cô bị đóng trong núi đá Tarpian. Một trường hợp nổi tiếng khác ở Vương quốc Anh là cái chết của vị tử đạo Công giáo La Mã St Margaret Clitherow vào ngày 25/03/1586 sau khi từ chối nhận tội nuôi dưỡng các linh mục công giáo trong nhà. Bà chết trong 15 phút dưới trọng lượng 700 kg đá.

3. Hố rắn độc

Hố rắn là sự trừng phạt khác được ghi nhận trong lịch sử châu Âu. Người mang án tử sẽ bị ném xuống một hố sâu có các con rắn độc, và họ chết vì ngộ độc nọc rắn vì chúng bị kích thích để tấn công các tù nhân. Một ví dụ về thực hiện bằng phương pháp này là các lãnh chúa Viking Ragnar Lodbrok trong 865, sau khi quân đội của ông đã bị đánh bại trong trận chiến của vua Aelle II Northumbria. Một hình phạt tương tự xuất hiện ở Trung Quốc trong thời đại Ngũ Đại Thập Quốc (907-960). Ở Nam Hán, người ta áp dụng hình phạt này bằng cách sẽ quẳng tù nhân vào một hồ nước có chứa hàng trăm loài rắn độc, và tất nhiên họ sẽ chết ngay sau đó.

4. Ném người từ độ cao

Ném hoặc thả người từ độ cao đã được sử dụng như một hình thức kết án tử được thực hiện từ thời cổ đại. Người tử tù chết theo cách này vì các chấn thương trong cơ thể, đặc biệt là xương. Trong thời tiền La Mã Sardinia, người già không thể tự nuôi mình cũng sẽ chết theo cách này.Và ở Iran, họ sử dụng hình thức này cho tội kê gian( thông dâm của nam giới với nhau). Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, hai người đàn ông bị kết tội cưỡng hiếp hai sinh viên đại học và đã bị kết án tử hình. Tất nhiên,họ bị ném ra khỏi một vách đá hoặc từ độ cao lớn.

5. Đóng đinh

Đóng đinh là một phương pháp cổ xưa và thực sự vô cùng đau đớn mà người bị đóng đinh trên thập tự giá bằng gỗ lớn theo các hình dạng khác nhau và bỏ mặc cho đến chết. Dây thường được sử dụng để buộc các nạn nhân trên thập tự giá và thời gian cần thiết được tính có thể dao động từ vài giờ đến vài ngày, tùy thuộc vào phương pháp, sức khỏe của tử tù và hoàn cảnh môi trường. Người chết thường do mất máu, nhiễm trùng huyết, bị đánh trước khi treo lên. Trong năm 337 Hoàng đế Constantine I đã bãi bỏ nó phương pháp trong đế chế La Mã nhằm thể hiện sự tôn kính đối với Chúa Giêsu Kitô, nạn nhân nổi tiếng nhất của thập giá.

6. Đại bàng máu

Đại bàng máu được biết đến qua các truyền thuyết Bắc Âu cổ đại. Khi tử tù chết theo cách này thì họ buộc phải nằm úp mặt xuống bàn, người hành quyết sẽ cắt một phần thịt sao cho tay của họ chạm được vào lồng ngực. Xương sườn sau đó sẽ bị bẻ ra hai bên sao thành hình dạng của đôi cánh, rồi vứt bỏ các lá phổi của tử tù lúc này vẫn còn sống và rắc muối vào vết thương.

Có cuộc tranh luận về việc có hay không phương pháp này đã được sử dụng trong thực tế hoặc trong tiểu thuyết, nhưng nhiều nhà sử học tin rằng đó là sự thật. Một số nạn nhân bị cáo buộc theo cách này thực hiện là vua Edmund East Anglia, và King Ella Northumbria.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại