Rợn người với hình ảnh tục bó chân phụ nữ tại Trung Quốc

Hoa Trần |

(Soha.vn) - Chùm ảnh về những người phụ nữ cuối cùng có đôi bàn chân "gót sen hồng" theo tục bó chân cổ xưa của Trung Quốc khiến nhiều người ám ảnh.

Hơn 100 năm sau nhiều thế kỉ tục bó chân ở Trung Quốc bị cấm thì một số người phụ nữ còn sống vẫn bó chân như ngày còn nhỏ. Tục bó chân làm cho bàn chân của người phụ nữ trông nhỏ xinh, phổ biến rộng rãi khắp Trung Quốc trong nhiều thế kỷ, từ thế kỉ thứ 10. Mãi đến năm 1912 khi triều đại phong kiến cuối cùng bị sụp đổ, nó mới bị cấm.

Những hình ảnh người phụ nữ từ 80 đế 90 tuổi sau khi bị bó chân tại các khu vực nông thôn vào khoảng năm 1939, được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Hong Kong Jo Farrell, người đã tạo ra quỹ Kickstarter để hoàn thành dự án: “Mặc dù được coi là dã man, nhưng đó là truyền thống để giúp người phụ nữ bình dân bước qua cửa vào gia đình quyền quý. Hủ tục này bắt đầu từ thời nhà Tống, và bị cấm vào năm 1911. Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục ở nông thôn cho đến năm 1939”.

Chân của người phụ nữ sau khi được bó sẽ được tháo băng 2 ngày mỗi lần để vệ sinh và những lần bó chân sau luôn chặt hơn lần trước. Họ cũng được khuyến khích đi bộ nhiều, để trọng lượng dồn vào đôi chân, để đôi chân được bó chặt hơn. Những người phụ nữ trong các bức ảnh đều là nông dân, sống và làm việc ở những khu vực nông thôn, xa cuộc sống thành phố.

Xương trẻ em mềm nên dễ uốn nắn. Do đó, bó chân thường phổ biến bắt đầu từ độ tuổi lên 2 và kéo dài tới 4 tuổi.  Bàn chân của những bé gái này sẽ được ngâm vào một dung dịch bao gồm thảo mộc và máu động vật, móng chân cũng được cắt giảm tối đa. Tất cả các ngón chân đều được bó gập sát vào lòng bàn chân cho đến khi tất cả bị gãy gập lại để thu gọn diện tích nhiều nhất có thể.

Bà Farrell cho biết bà hy vọng rằng khi hoàn thành dự án này sẽ có thể giúp ích cho việc nghiên cứu nhân chủng học, và có thể được sử dụng để triển lãm bảo tàng. Bà đã dành 8 năm để chụp được bức ảnh về những người phụ nữ cuối cùng của tục bó chân ở Trung Quốc.

Bà cũng tâm sự thêm: “Trong năm vừa qua, có ba người phụ nữ mà tôi từng tìm hiểu và chụp ảnh đã qua đời, tôi cảm thấy nhiệm vụ bây giờ của mình là cần tập trung cao độ để tìm hiểu cuộc sống của họ trước khi quá muộn. Họ là những người phụ nữ tuyệt vời nhất, từ bị nhất, rộng lượng nhất mà tôi từng gặp”.

àn chân cực kì nhỏ nhắn với quy chuẩn không vượt quá 7,5 cm
Đôi chân nhỏ bé so với đôi hài.

Đôi chân nhỏ bé so với đôi hài.

đôi chân theo tục lệ "gót sen hồng" thường xuyên được thay vải bó, rửa sạch và xoa bóp.
Đôi bàn chân biến dạng.

Đôi bàn chân biến dạng.

Không rõ hình thù.

Không rõ hình thù.

Nhiều người còn bị khuyết tật kéo dài đến suốt cuộc đời.
Trẻ em khoảng 5 hay 6 tuổi, đều phải đau khổ vì tục bó chân này.
Những người phụ nữ cuối cùng của tục bó chân.

Những người phụ nữ cuối cùng của tục bó chân.

Đôi bàn chân kỳ lạ.

Đôi bàn chân kỳ lạ.

Họ thường bó chân vào mùa đông để giảm sự đau đớn vì đôi chân đã tê cóng
Đôi chân méo mó.

Đôi chân méo mó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại