Phát hiện loài sên "dương vật" màu hồng độc đáo

Các nhà khoa học đã xác định, loài sên hồng này là một loài đặc hữu, không thuộc loài sên đỏ tam giác... Vừa qua, các nhà khoa học mới tìm ra loài sên "dương vật" hồng tại khu vực núi Kaputar, bang New South Wales của Australia.

Loài sên hồng này có chiều dài lên tới 20cm bị cho là thuộc loài sên đỏ tam giác - có tên khoa học là Triboniophorus graeffi sống phổ biến dọc bờ biển phía Đông của Australia. Nhưng mới đây, chúng đã được các nhà khoa học xác định là một loài riêng.

Phát hiện loài sên "dương vật" màu hồng độc đáo 1
Sên hồng có chiều dài lên tới 20cm.

Michael Murphy, người quản lý ở Công viên Quốc gia của Australia cho biết: "Những nghiên cứu hình thái học và di truyền học về loại sên này đã chỉ ra, loài sên hồng này là một loài đặc hữu ở vùng núi Kaputar. Chúng còn là đại diện duy nhất của họ Athorcophoridae ở khu vực nội địa Australia".

Murphy cho rằng, loài sên hồng này có khả năng ngụy trang, lẩn khuất vào môi trường sống tốt bởi chúng thường sống trên lá của cây bạch đàn đỏ.

Phát hiện loài sên "dương vật" màu hồng độc đáo 2
Phần lớn thời gian loài sên này sống trên thân cây.

Tuy nhiên, nghiên cứu sâu thêm, Murphy nhận thấy, "phần lớn thời gian chúng sống trên thân cây - nơi không gần với những chiếc lá rụng, nên có khả năng, màu sắc này là kết quả của sự tiến hóa". Murphy cũng nói thêm rằng, mặc dù nhỏ bé nhưng sên hồng đóng một vị trí quan trọng trong hệ sinh thái nơi đây.

Một đợt phun trào núi lửa xảy ra vào 17 triệu năm trước ở núi Kaputar đã giữ cho một khu vực có diện tích khoảng 10km vuông ẩm ướt thậm chí ngay cả khi hầu hết Australia trở nên khô hạn.

Phát hiện loài sên "dương vật" màu hồng độc đáo 3
 

Sự thay đổi về môi trường này đã cô lập các loại thực và động vật ở núi Kaputar với "người hàng xóm" của chúng trong hàng triệu năm, biến nơi đây thành thiên đường cho những loài như sên hồng.

Bên cạnh sên hồng, các nhà nghiên cứu cũng đã xác định được một số loài không xương sống khác chỉ đến từ núi Kaputar, chẳng hạn như ốc lông Kaputar và ốc ăn thịt Kaputar.

Nhận thấy đây là những động vật hiếm và đặc trưng của vùng núi Kaputar nên Ủy ban khoa học bang New South Wales đã quyết định đưa khu vực này vào danh sách "khu sinh thái gặp nguy hiểm".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại