Phẫn nộ trước hành vi đi tiểu vào đài tưởng niệm

Hải Trịnh |

(Soha.vn) - Một người đàn ông đi tiểu vào một đài tưởng niệm tôn vinh 700 người phục vụ đã chết trong chiến tranh bị phạt 100 bảng Anh.

David Skinner, 47 tuổi, đã bị chụp ảnh khi đang đi tiểu tại nghĩa trang Margate, Kent. Đây là nơi vinh danh những người lính thiệt mạng trong các cuộc thế chiến thứ nhất và thứ hai.

Skinner đã bị phạt 100 bảng Anh và yêu cầu phải trả một khoản phụ phí 20 bảng Anh cho mỗi nạn nhân (người đã bị Skinner đi tiểu trên phần mộ) theo kết luận của tòa án Medway ngày hôm qua.

David Skinner bị bắt quả tang khi đi tiểu trên đài tưởng niệm chiến tranh ở Margate, Kent

Một trong những tên ghi vào một phần của đài tưởng niệm bị người đàn ông đi tiểu vào là kỹ sư cơ khí hàng hải Alistair R. Leighton, người qua đời ở tuổi 19 trong chiến tranh Falklands khi tàu HMS Ardent bị máy bay của Argentina ném bom A-4 Skyhawk vào năm 1982.

Một số thường dân đã chết trong các khu vực địa phương trong Thế chiến II cũng được đặt tên trên đài tưởng niệm.

Trường hợp này xảy ra khi đất nước Anh đang chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm kể từ khi bắt đầu Thế chiến thứ nhất vào cuối năm nay.

Một phát ngôn viên của Hoàng gia Anh Legion cho biết: “Chúng tôi thật sự rất phẫn nộ về hành động này. Giá trị tôn vinh những người anh hùng đã khuất bị trà đạp. Không thể chấp nhận và tha thứ cho hành động ngu xuẩn này”

Đài tưởng niệm ở Margate, Kent
Tàu HMS Ardent bị máy bay của Argentina ném bom A-4 Skyhawk vào năm 1982.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại