Những người phụ nữ gây chấn động thế giới nhất năm 2013

Từ cô gái 16 tuổi với bài phát biểu mạnh mẽ trước Liên hiệp quốc đến nữ nhà văn 82 tuổi đoạt giải Nobel Văn học năm nay đều nằm trong số 7 gương mặt phụ nữ đáng chú ý của năm 2013.

Lĩnh vực Giáo dục: Malala Yousafzai

Cô gái 16 tuổi là đại diện của lĩnh vực giáo dục do CNN lựa chọn. Tất cả những gì Malala Yousafzai mong muốn là được đi học, bất chấp những đe dọa leo thang từ lực lượng Taliban. Sau khi Malala tham gia chiến dịch yêu cầu quyền đi học cho nữ giới, cô đã bị một phiến quân Taliban dùng súng bắn vào đầu trên đường đi học.

Manlala
 

Khi bình phục, Malala tiếp tục đến trường và dũng cảm đấu tranh cho quyền lợi của trẻ em gái trên thế giới. Hai năm sau đó, Malala trở thành biểu tượng của sự đấu tranh và giành quyền lợi cho phụ nữ.

Ngày 12/6, cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ 16, Malala đã có một bài phát biểu đầy mạnh mẽ trước Liên hiệp quốc kêu gọi quyền được giáo dục trên toàn cầu.

Lĩnh vực Chính trị: Angela Merkel

Nhà lãnh đạo của Đảng Liên hiệp Dân chủ Thiên chúa giáo Đức đã bảo vệ thành công nhiệm kì thủ tướng thứ ba vào ngày 22/9. Ở tuổi 59, bà Angela Merkel được tạp chí Mỹ Forbes đánh giá là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới và là người quyền lực thứ hai thế giới chỉ sau Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Angela Merkel
 

Bà đã chứng minh được bản lĩnh của nhà lãnh đạo trong công việc quản lý đất nước, giúp tỷ lệ thất nghiệp tại Đức giảm đến mức thấp nhất trong 20 năm. Với việc tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba, bà Merkel trở thành người phụ nữ quyền lực nhất chính phủ có thời gian đăng nhiệm dài nhất trong lịch sử.

Lĩnh vực Khoa học: Karen Nyberg

Vào ngày 16/6/1963, nữ phi hành gia Liên Xô Valentian Tereshkava đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ. 50 năm sau, vào lễ kỉ niệm sự kiện này cũng là ngày kĩ sư máy bay NASA Karen Nyberg bắt đầu ngày làm việc thứ 167 tại Trạm không gian quốc tế.

Karen Nyberg
 

Tiến sĩ Nyberg hiện đang phục vụ như là một kỹ sư máy bay trên tàu trạm Expediton 36. Trong cuộc sống bình thường Karen Nyberg là một người thích hội họa và âm nhạc, cô đã kết hôn và luôn mong muốn có thời gian dành cho gia đình.

Lĩnh vực Nghệ thuật: Marin Alsop

Cả thế giới chỉ có duy nhất một nữ nhạc trưởng có khả năng điều khiển cả một dàn nhạc giao hưởng cổ điển, đó chính là Marin Alsop. Tại sự kiện thường niên lớn nhất năm “Last Night of the Proms 2013”, Marin Alsop, nhạc trưởng người Mỹ trở thành người phụ nữ đầu tiên trong 118 năm qua chủ trì chuỗi hòa nhạc lừng lẫy này.

Marin Alsop
 

Marin Alsop được coi là một trường hợp hiếm hoi thành đạt trong nghề mà người ta mới chỉ thấy toàn đàn ông. Tham vọng của bà Marin Alsop là tạo ra được một môi trường tập luyện để các nữ nhạc trưởng được phép phạm sai lầm mà không phải trả giá bằng cả sự nghiệp.

Lĩnh vực Văn học: Alice Munro

Alice Munro - nữ nhà văn Canada được ca ngợi là "bậc thầy của truyện ngắn đương đại". Bà là người giành chiến thắng giải thưởng Nobel Văn học năm 2013. Những cống hiến của bà được so sánh như nhà văn được ngưỡng mộ nhiều nhất hiện nay là Anton Chekhov.

Alice Munro
 

Bà  Alice Munro là người phụ nữ thứ 13 trong lịch sử giải Nobel giành giải thưởng văn học. Ở Việt Nam, bà được biết đến qua tập truyện "Trốn chạy".

Lĩnh vực Kinh doanh: Angela Ahrendts

Cái tên Angela Ahrendts xuất hiện trên khắp các tiêu đề báo chí vào tháng 10 vừa qua khi bà quyết định rời bỏ vị trí giám đốc điều hành của Burberry và gia nhập Apple với vị trí Phó giám đốc điều hành cửa hàng bán lẻ và trực tuyến.

Angela Ahrendts
 

Trong suốt nhiệm kỳ bà đã biến Burberry trở thành chuỗi bán lẻ thời trang công nghệ cao, nơi khách hàng có thể sử dụng smartphone để tìm hiểu về sản phẩm. Vị CEO người Mỹ này đã biến Burberry từ một nhãn hiệu áo khoác nhỏ trở thành thương hiệu thời trang cao cấp lớn nhất tại Anh, với giá trị ước tính là 10,4 tỷ USD.

Lĩnh vực Pháp luật: Yoani Sanchez

Blogger Yoani Sanchez đã nổi tiếng toàn cầu thông qua trang blog "Thế hệ Y", nơi cô tiết lộ những thực tế đời sống hiện đại ở Cuba. Các thông tin quan trọng về Raul và Fiden Castro đến được nhiều người trên thế giới trong 20 ngôn ngữ, mặc dù chỉ ít người Cuba có thể đọc được chúng.

Yoani Sanchez
 

Sau khi chính sách hạn chế đi lại được dỡ bỏ ở Cuba vào đầu năm nay, Sanchez bắt tay vào chuyến du lịch 80 ngày qua 10 nước trên thế giới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại