Nghiên cứu chế tạo nước hoa có mùi xác chết

Các chuyên gia Mỹ đang nghiên cứu để chế tạo loại nước hoa có mùi thịt thối rữa...

Các nhà nghiên cứu thuộc trường Cao đẳng Doane (Mỹ) chế tạo ra một loại nước hoa có mùi khủng khiếp - mùi zombie. Các nhà khoa học cho rằng, loại nước hoa này sẽ vô cùng hữu ích và được sử dụng để đánh lừa những Zombie (xác chết thây ma) khi bị chúng tấn công.

Tiến sĩ Raychelle Burks của trường Cao đẳng Doane cho biết, chúng tôi sử dụng sự kết hợp giữa ba mùi khủng khiếp để tạo ra loại nước hoa "Eau de Death" có mùi thịt người thối rữa.

Putrescine và Cadaverine là hai hợp chất chủ yếu để cấu thành nên loại nước hoa "Eau de Death", được chiết xuất từ quá trình thối rữa của xác chết.

Theo đó, các chất hóa học như putrescine và cadaverine - những hợp chất mùi do vi khuẩn mở "đại tiệc" trong ruột người chết 8 - 10 ngày. Để có được hai hợp chất này, các nhà nghiên cứu sẽ tìm cách phân hủy các axit amin của sinh vật chết để chiết xuất với liều lượng lớn. Những hợp chất này chịu trách nhiệm chính trong việc tạo ra mùi hôi đặc trưng của loại nước hoa độc đáo "Eau de Death".

Cùng với đó, chất khí methanethiol có mùi trứng thối cũng được bổ sung vào thành phần chế tạo ra nước hoa "Eau de Death" để tăng thêm hương thơm độc đáo.

Ý tưởng nước hoa có mùi xác chết này sẽ giúp bạn tránh được sự rượt đuổi của những Zombie.

Tiến sĩ Raychelle Burks chia sẻ: "Nước hoa này có dạng phun sương, sẽ giúp bạn nhanh chóng có mùi giống một xác chết. Điều này sẽ giúp bạn tránh được sự rượt đuổi của những Zombie bởi chúng sẽ luôn truy sát tìm ra được hương vị người thật và biến họ thành Zombie giống mình".

Cô nói với NBC News rằng: "Với hương thơm độc đáo này, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng bị những Zombie khác chú ý khi di chuyển qua một đám xác chết thây ma. Nếu bạn thực sự cố gắng để bắt chước một xác chết, chúng tôi đã có cách để bạn được toại nguyện".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại