Ngày này năm xưa 14/11: Đám cưới xa hoa của công chúa nước Anh

Việt Hà |

(Soha.vn) - Công chúa Anne đã chính thức kết duyên cùng một trung úy quân đội trong sự hân hoan của toàn thể nhân dân nước Anh.

Anne Elizabeth Alice Louise là con gái độc nhất của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip. Tại thời điểm công chúa chào đời ngày 15 tháng 8 năm 1950, bà đứng thứ 3 trong danh sách kế vị, nhưng hiện tại bà đứng vị trí thứ 10.

Ngày 14/11/1973, khi vừa đủ 23 tuổi, Anne kết hôn với Đại úy Mark Phillips sau một thời gian tìm hiểu không dài. Hôn lễ được diễn ra tại Westminster Abbey, nước Anh trong nghi thức vô cùng nghiêm trang của hoàng gia Anh.

 

Ước tính có khoảng 500 triệu người trên toàn thế giới đã theo dõi truyền hình trực tiếp sự kiện quan trọng này.

Với chiếc váy cưới thêu độc đáo theo phong cách Tudor, Anne sánh đôi bên người chồng với trang phục màu đỏ tươi truyền thống.

Xuất hiện trong hôn lễ, cặp vợ chồng này đã diễu hành qua các đường phố nước Anh trước khi trở về cung điện của họ tại Buckingham.

Được biết, cặp đôi này đã gặp nhau lần đầu tiên tại một buổi đua ngựa, bộ môn thể thao luôn khiến công chúa nước Anh mê mẩn. Cùng chung sở thích, tình yêu nhanh chóng đến với cặp đôi này và đám cưới đã diễn ra.

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử 200 năm của hoàng gia Anh có sự kiện một thành viên hoàng gia kết hôn với một dân thường.

Vài năm sau, bà sinh hạ một con trai và một con gái. Hiểu rõ tình cảnh của những đứa con sinh ra trong lụa là mà thiếu vắng bàn tay mẹ, bà đã bỏ rất nhiều công sức bên các con. Không may mắn là cuộc hôn nhân với Mark Phillips phải đi đến hồi kết vào năm 1992. Cùng trong năm này, Anne Elizabeth là người đầu tiên của Hoàng gia Anh ly dị và tái hôn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại