Lột đồ trèo lên nóc nhà ga vì...không mua được vé tàu

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Vì hành động của anh ta mà nhà ga Ipswich đã phải tiêu tốn mất gần 32 tỉ đồng.

Một vụ việc khá hy hữu mới đây vừa xảy ra tại nhà ga Ipswich, Úc khiến mọi thứ bị hỗn loạn trầm trọng. Theo phía cảnh sát thì vụ việc bắt đầu vào khoảng 8h30 sáng khi một nam thanh niên 25 tuổi tới nhà ga để mua vé đi Nga. Tuy nhiên, anh ta không mua được vé tàu và người thanh niên này bắt đầu tỏ ra khó chịu, rồi sau đó là "ăn vạ".

Ngay sau đó anh tiếp tục lột sạch sẽ quần áo của mình chỉ trừ một chiếc quần lót để trèo lên mái nhà ga, không những thế anh ta còn cố tình vắt vẻo lên trên dây điện. Ngay lập tức, toàn bộ hệ thống điện của khu vực phải tắt và điều này khiến hơn 10.000 hành khách và người tham gia lễ hội buộc phải sơ tán khỏi Inswich.

Lột đồ trèo lên nóc nhà ga vì...không mua được vé tàu
 

Không những thế, nam thanh niên này còn dọa dẫm mọi người bằng một con dao bấm khiến tình hình an ninh ở sân ga vô cùng hỗn loạn. Cảnh sát đã cố gắng để tịch thu vũ khí nhưng người thanh niên này vẫn cố thủ trên nóc nhà khiến các chuyến tàu buộc phải tạm dừng cho tới hơn 3 giờ chiều.

Sau 7 giờ thương thuyết, người thanh niên này đã quyết định xuống sau khi làm tiêu tốn hàng đống tiền của nhà nước.

Cảnh sát cho biết, nam thanh niên này ở độ tuổi khoảng 25 và có những dấu hiệu bất ổn về thần kinh.

Một quan chức địa phương cho hay sự việc này đã khiến dịch vụ du lịch, giao thông ở khu vực này bị gián đoạn và tổn thất có thể lên tới 1 triệu bảng Anh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại