Bí ẩn những di vật lịch sử từ con tàu đắm cách đây 500 năm

Trương Thắng |

(Soha.vn) - Những di vật ở đây như là một kho báu lịch sử với thế hệ hiện tại.

Những di vật này đến từ một chiếc thuyền buồm đắm ở biển Carribean trong khoảng năm 1540. Một đội gồm những thợ lặn chuyên nghiệp đã mất 2 năm để mang lên hơn 1200 hiện vật bằng thiếc, chủ yếu là những chiếc đĩa và bát sâu dưới đáy biển của đất nước cộng hòa Dominica.

Những chiếc đĩa và bát được bảo quản gần như không tì vết sau 500 năm dưới biển và đang dự tính được bán đấu giá với giá 200,000 bảng Anh.

 

Chiếc thuyền buồm này được cho là của đế quốc Tây Ban Nha thế kỉ 16 đang trên hành trình ra thuộc địa Hispaniola, nay là cộng hòa Dominica và Haiti, nhưng đã gặp đá ngầm và bị chìm ở phía tây hòn đảo.

Trên thuyền hầu hết là các dụng cụ nhà bếp và ăn uống hạng sang và nhiều những thiết bị nội thất cao cấp khác

Cùng với đó là những chiếc đĩa bằng thiếc

Chiếc thuyền đắm này mới được phát hiện vào năm 2011 và đến nay quá trình khai quật vẫn đang đượctiếp tục. Những thợ lặn đã phải đục một vài lớp đá mới có thể tiến vào thu thập hiện vật trên tàu.

Được biết, ba phần tư số hiện vật thu được sẽ thuộc quyền sở hữu của cộng hòa Dominica, còn một phần tư còn lại thuộc về những thợ lặn săn kho báu.

 

 

Hầu hết đồ thiếc trên tàu đều được làm ở Anh
 

Hầu hết các vật dụng bằng thiếc trên thuyền được khắc tên Thomas Curtis, thợ làm thiếc tiếc tăm ở nước Anh. Sản phẩm của ông lúc bấy thời là sự lựa chọn của các nhà quý tộc khắp châu Âu. Chính điều này đã khiến giá trị của những hiện vật lên tới cả trăm ngàn bảng Anh.

Chiếc thuyền gặp nạn khi ở ngoài khơi phía đông hòn đảo nay là nước Dominica

Đã có một vài vụ khai quật những con tàu bị đắm như thế này để lấy hiện vật đem bán. Lần gần nhất là vụ khai quần tàu của vua Henry VIII nước Pháp với thành quả hàng nghìn hiện vật bằng thiếc.

 
Một hiện vật đã dính rỉ sét
 

Những thợ lặn cho hay :” Chiếc thuyền này thuộc về đại sứ Tây Ban Nha trong chuyến viếng thăm thuộc địa. Khi tàu bị đắm, chỉ có vị đại sứ sống sót và bơi vào bờ. Chúng tôi mất 2 năm để khai quật những đồ bằng thiếc được bảo quản trong tàu. Chúng có chất lượng tuyệt hảo và hầu hết được làm ở Anh. Sẽ chỉ có khoảng 200 hiện vật theo chúng tôi về và được bán đấu giá trong tháng 11 này”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại