Ông vua cuối cùng của VN và biệt tài "hấp dẫn mỹ nhân"

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Bộ ảnh quý của tạp chí LIFE đã hé lộ "con át chủ bài" của ông vua may mắn được sở hữu những bà hoàng đẹp nhất Việt Nam.

Phong độ, điển trai và cao quý cùng dáng người cao lớn chính là "bí quyết" giúp Cựu hoàng Bảo Đại có thể làm mê mệt rất nhiều mỹ nhân thời đấy. Đặc biệt, kể cả khi lưu vong nước ngoài thì Cựu hoàng Bảo Đại cũng chưa bao giờ làm mất đi cốt cách và phong thái quý tộc của mình.

Mới đây, tạp chí LIFE đã đăng tải bộ ảnh cực chất của Cựu hoàng Bảo Đại nhằm ghi lại những khoảnh khắc vô cùng phong độ của vị vua cuối cùng của Việt Nam.

Bảo Đại sinh ngày 22 tháng 10 năm 1913 mất ngày 31 tháng 7 năm 1997 là vị Hoàng đế thứ mười ba và cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam. Ông đồng thời cũng là quốc trưởng đầu tiên của Đế quốc Việt Nam (3/1945) và Quốc gia Việt Nam (7/1949).

 	Bức ảnh Cựu hoàng Bảo Đại chụp tại một căn nhà tại Hong Cong. Mặc dù lưu vong nhưng trông ông vẫn rất phong độ.

Bức ảnh Cựu hoàng Bảo Đại chụp tại một căn nhà tại Hong Cong. Mặc dù lưu vong nhưng trông ông vẫn rất phong độ.

Tháng 9 năm 1945, ông được Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà mời ra Hà Nội nhận chức "Cố vấn tối cao Chính phủ Lâm thời Việt Nam", ông là một trong 7 thành viên của Ủy ban dự thảo Hiến pháp do Hồ Chí Minh đứng đầu.

Ngày 6 tháng 1 năm 1946, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 	Sở hữu dáng người cao ráo đến tận 1m82, nhiều tài lẻ và phong thái quý tộc, Cựu hoàng Bảo Đại có thể làm đắm say bất cứ mỹ nhân nào thời đó.

Sở hữu dáng người cao ráo đến tận 1m82, nhiều tài lẻ và phong thái quý tộc, Cựu hoàng Bảo Đại có thể làm đắm say bất cứ mỹ nhân nào thời đó. Ảnh chụp 6/1948.

Ngày 16 tháng 3 năm 1946, ông tham gia phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang Trùng Khánh thăm viếng Trung Hoa, nhưng ông không trở về nước, mà về Côn Minh rồi Hương Cảng. Tại Côn Minh, ông đã tiếp xúc với nhiều giới chính trị, trong đó có người Mỹ. Đại Tướng George Marshall, đại diện Hoa Kỳ, đã đem bản giao ước với Bảo Đại về trình Tổng thống Harry S. Truman. Bảo Đại bèn viết thư về nước xin từ chức "Cố vấn tối cao" trong chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 	Khoảng thời gian Cựu hoàng Bảo Đại ở tại Hong Kong ông đã khiến nhiều người ngỡ ngàng về độ phong lưu và ăn chơi của mình.

Khoảng thời gian Cựu hoàng Bảo Đại ở tại Hong Kong ông đã khiến nhiều người ngỡ ngàng về độ phong lưu và ăn chơi của mình.

 	Bảo Đại tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, tháng 3/1954

Bảo Đại tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, tháng 3/1954

 	Sau khi bị Ngô Đình Diệm phế truất vào nă 1955 ông sống lưu vong ở Pháp cho đến khi qua đời vào ngày 31/7/1997 tại Paris.

Sau khi bị Ngô Đình Diệm phế truất vào năm 1955 ông sống lưu vong ở Pháp cho đến khi qua đời vào ngày 31/7/1997 tại Paris.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại