Giết chết hàng xóm vì muốn lấy cắp 1 triệu đồng

Hoa Trần |

(Soha.vn) - Một người phụ nữ lớn tuổi đã bị hàng xóm đâm và bóp cổ đến chết ngay tại nhà riêng của mình chỉ bởi hắn muốn lấy cắp một triệu đồng.

Theo tòa án Tesside, trong một giờ đồng hồ, Christian Darko đã tiêu hết 135 nghìn đồng vào vé số, 200 nghìn thuốc là và gần 700 nghìn đống để mua công tơ điện bằng số tiền đã ăn trộm được. Theo điều tra, Darko đã giết chết người hàng xóm của mình để có được số tiền đó. Cháu gái nạn nhân là người phát hiện ra và đã chạy xuống hành lang để gọi xe cứu thương, cô bé đã gặp Dorko và hắn còn tỏ vẻ không biết chuyện gì xảy ra khi hỏi cô bé mọi chuyện vẫn ổn chứ.

Christian Darko, 41 tuổi, bị buộc tội giết chết người hàng xóm của  mình là bà Rose Doughty ngay sau ngày sinh nhật thứ 72 của bà. Nạn nhân chết do bị nghẹt thở, với những vết thương bị đâm ở mặt, cổ và bụng.

Nạn nhân 72 tuổi, Rose Doughty

Khi cảnh sát đến điều tra, Dorko nói hắn có số tiền vì đã vay một người khác mà không thú nhận việc đã từng đến nhà bà Doughty. Sau khi cảnh sát đưa ra camera chứng minh việc hắn đã đến nhà bà và bị tình nghi giết người, hắn vẫn một mực chối cãi về hành vi sai trái của mình. Một chiếc mũ đã được tìm thấy và xác nhận phù hợp với AND của Darko,máu của chiếc găng tay và trên chiếc mũ đều được xác định là của hắn ta. Sau đó, hắn đã thú nhận rằng đã đến nhà bà Doughty cùng một máy sưởi và con dao trong túi xách, nhưng hắn không nhớ tại sao mình mang theo dao và đã làm gì với bà Doughty và còn nói với nhân viên y tế rằng hắn bị trầm cảm.

Khi phiên tòa được mở, công tối viên Nick tuyên bố Darko đã giết chết bà Doughty chỉ vì 1 triệu đồng ngay trong căn hộ tại Netherfields, Middlesbrough. Ông cũng nói: “Darko là hàng xóm của nạn nhân, người mà bà Doughty đã từng đối xử rất tốt". Ông cho biết thêm, thẩm phán đang chờ kết quả xác nhận bệnh tình của Darko từ bác sỹ tâm thần để đưa ra mức xử phạt cuối cùng trong trường hợp này.

Tòa án Tesside

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại