Gần 100 gái bán hoa bị bắt tại "thiên đường sung sướng"

Hải Trịnh |

(Soha.vn) - Hàng ngàn cảnh sát đã tiến hành một cuộc đột kích lớn ở “trung tâm thương mại mại dâm” ở Trung Quốc trong thành phố Đông Quan.

Hoạt động hiếm hoi diễn ra ngày hôm qua sau báo cáo thẳng thắn của các đài truyền hình nhà nước về ngành công nghiệp ngầm này.

Trung Quốc đã cấm mại dâm sau cuộc cách mạng cộng sản vào năm 1949, nhưng sau khi cải cách kinh tế ba thập kỷ trước đây nó lại trở lại và tinh vi hơn.

Kể từ đó, chính những tụ điểm mại dâm này chính là nguyên nhân làm gia tăng số người nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục được cho, trong đó mức đỉnh điểm là vào năm 1990.

Cảnh sát Trung Quốc đột kích vào một trung tâm giải trí ở Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc

Tổng cộng có gần 100 người đã bị bắt giữ và 12 địa điểm vui chơi giải trí liên quan đến mại dâm bất hợp pháp đã bị đóng cửa sau khi Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) báo cáo có hàng chục khách sạn ở Đông Quan cung cấp dịch vụ mại dâm.

Theo một báo cáo trong Nanfang Daily, tổng bí thư Đảng Cộng sản tỉnh Hồ Xuân Hoa, nhấn mạnh sự cần thiết "để tiến hành một cuộc đột kích rộng rãi trên toàn bộ thành phố. Cũng theo tin nhận được, hai Trưởng Công an thành phố đã bị đình chỉ công tác vì không hoàn thành đúng chức trách của mình.

Hoạt động này diễn ra vào ngày hôm qua sau báo cáo thẳng thắn của đài truyền hình nhà nước về ngành công nghiệp ngầm này tại Trung Quốc
Khu vực Đông Quan từ lâu đã được biết đến như một trung tâm cho ngành công nghiệp tình dục
Hàng ngàn cảnh sát đã tham gia vào buổi đột kích vào sáng ngày hôm qua

Theo tin đồn, có khoảng hơn 2.700 gái mại dâm bị nhiễm bệnh HIV/AIDS. Đây chính là nguyên nhân chính khiến cho số người mắc căn bệnh thế ký này ở Trung Quốc tăng lên trong những năm gần đây.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra những ổ mại dâm trên toàn quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại