Diện kiến 5 đệ nhất phu nhân vĩ đại của nước Mỹ

(Soha.vn) - Phía sau một người đàn ông vĩ đại luôn là một người phụ nữ vĩ đại.

Hillary Clinton

Hillary Rodham sinh năm 1947 và kết hôn với Bill Clinton năm 1975. Hillary Clinton là một người phụ nữ đặc biệt mạnh mẽ. Bà là một trong số ít đệ nhất phu nhân của Mỹ tham gia tích cực các hoạt động chính tri.

Trong thời kỳ Bill Clinton làm tổng thống, bà đã thể hiện vai trò quan trọng của mình trong nhiều chính sách của Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và trẻ em. Thành công đáng ngưỡng mộ của Bill Clinton trên cương vị tổng thống có sự đóng góp không nhỏ của bà Hillary. Bản lĩnh đối với diện với scandal ngoại tình của chồng cũng giúp bà nhận được sự ngưỡng mộ của giới truyền thông và công chúng.

Ở nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của chồng, Hillary Clinton trở thành thượng nghị sỹ của bang New York. Sau đó, bà nắm giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong chính phủ của Tổng thống Barack Obama.

Rosalynn Carter

Rosalynn Carter sinh năm 1927 và kết hôn với Jimmy Carter năm 1946. Trong suốt thời gian Jimmy Carter làm tổng thống, bà là một trong số những cố vấn thân cận nhất của ông. Không giống như các đệ nhất phu nhân khác, bà Rosalynn Carter có mặt trong hầu hết các cuộc họp nội các của chính phủ. Bà quan tâm đặc biệt đến các vấn đề sức khỏe tâm thần và được bầu là chủ tịch danh dự của Ủy ban về sức khỏe và tâm thần.Trên cương vị này, bà đã có nhiều hoạt động thiết thực và nhận được sự yêu mếm đặc biệt của công chúng.

Betty Ford

Tên đầy đủ của bà thời con gái là Elizabeth Anne Bloomer và kết hôn với Gerald Ford năm 1948. Trên cương vị là đệ nhất phu nhân, bà đã tham gia hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, bà dành sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề bình đẳng giới và sức khỏe tâm thần. Bà đã đấu tranh không mệt mỏi cho quyền của người phụ nữ và hợp thức hóa việc phá thai. Không giống các đề nhất phụ nhân khác, bà là người rất cởi mở. Vì vậy mà, công chúng Mỹ gọi bà là đệ nhất phu nhân thân thiện.

Jacqueline Kennedy

Jacqueline Kennedy sinh năm 1929 và kết hôn với John F. Kennedy năm 1953. Jacqueline Kennedy không tham gia nhiều các hoạt động chính sự, nhưng lại được hàng triệu người ngưỡng mộ nhờ phong cách thời trang tinh tế. Tư thế đĩnh đạc và bản lĩnh kiên cường khi đối mặt với việc chồng bị ám sát của Jacqueline Kennedy cũng đã khiến hàng triệu người trên thế giới ngưỡng mộ.

Eleanor Roosevelt

Eleanor Roosevelt là người đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người dân Mỹ và là đệ nhất phu nhân được yêu mếm nhất. Bà kết hôn với Franklin Roosevelt năm 1905.

Eleanor Roosevelt là đệ nhất phu nhân đầu tiên đấu tranh cho dân quyền và quyền của người phụ nữ. Bà tin rằng, quyền bình đẳng và quyền giáo dục dành cho tất cả mọi người. Sau khi chồng qua đời, bà hoạt động tích cực trong Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu. Bà cũng là chủ tịch Ủy ban nhân quyền đầu tiên của Liên Hiệp Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại