Điểm tên 22 con đường cao tốc "tử thần" nhất thế giới

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Điều kiện địa hình khó khăn, số người tử nạn lớn... là một trong những yếu tố đánh giá độ nguy hiểm của những con đường.

Mới đây, cơ quan thiết lập bản đồ tương tác Hertfordshire vừa cho ra mắt bản đồ 22 con đường nguy hiểm nhất thế giới. Danh sách bản đồ này dựa trên kinh nghiệm của các lái xe ở các công ty vận tải hàng đầu thế giới. Yếu tố "sợ hãi" của các lái xe cũng góp phần xếp hàng độ nguy hiểm cho các tuyế đường.

Trong danh sách các tuyến đường cao tốc nguy hiểm nhất thế giới thì tuyến đường bắc Yungas ở Bolivia được coi là con đường nguy hiểm nhất thế giới. Thậm chí nó còn được mệnh danh là "con đường chết".

Con đường nguy hiểm này gắn liền với những đỉnh vách đá cheo leo mà chỉ trong khoảng khắc lơ là cũng khiến lái xe tử nạn. Không những thế, con đường này còn tiềm tàng khả năng bị cướp lúc nào không biết.

Một trong những yếu tố đánh giá độ nguy hiểm của con đường còn liên quan tới số lượng người tử nạn trên con đường đó.


 

A726 Scotland, còn được gọi là A74 cũ có một yếu tố sợ hãi của bốn trong số 10.  Bản đồ giải thích rằng đoạn bảy cây số đường nổi tiếng với vụ va chạm đầu vào và đã rót lên gần 40 trường hợp tử vong từ năm 2000 và 2005

Con đường A726 ở Scotland với rất nhiều vụ tai nạn xảy ra.

Từ năm 2000 đến 2005, con đường A726 ở Scotland có tới 40 vụ tai nạn thảm khốc với số lượng người chết đáng kinh ngạc. Với những yếu tố này, con đường kéo dài 7km này được xếp vào danh sách những con đường nguy hiểm nhất thế giới.

Các yếu tố như độ cao, biện pháp an toàn trên đường, kỹ thuật lái xe ở địa phương, tình trạng của xe, mặt đường, số lượng người tử vong, điều kiện thời tiết cũng được đưa vào làm tiêu chuẩn thiết lập bản đồ.

 Tuyến đường bắc Yungas ở Bolivia.

 Tuyến đường bắc Yungas ở Bolivia.

Từ đỉnh vách đá duy nhất con đường theo dõi với giọt chết người để phục hồi đường cao tốc cho kẻ cướp của họ, một bản đồ tương tác bao gồm yếu tố sợ hãi xếp hạng cho các tuyến đường và bao gồm các sự kiện nguy hiểm về họ.  Đường Bắc Yungas ở Bolivia (ảnh) được coi là tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới
Trên 1.2million người thiệt mạng trong tai nạn giao thông mỗi năm và hơn 20 đến 50 triệu người bị thương.  Siberia lộ xuyên là hình, nơi các lái xe phải thương lượng mưa lớn và bề mặt bỏ dở

Con đường Trollstigen Na Uy haycòn gọi là  'thang troll' bao gồm nhiều khúc cua kẹp tóc và vô cùng nguy hiểm trong điều kiện băng giá. Sự nguy hiểm của đường cao tốc cũng là nguyên nhân cho hàng ngàn ca tử vong hàng năm.

 

Được biết, bản đồ này ra đời nhằm làm nổi bật lên sự nguy hiểm của nghề lái xe mặc dù an toàn giao thông đang được cải thiện. Theo thống kê có khoảng 1,2 triệu người thiệt mạng vì tai nạn giao thông.

Đường dài nhất thế giới - đường cao tốc Pan-American, bắt đầu ở Alaska và đi qua các nước ở Nam Mỹ, được bao gồm trên bản đồ vì nó nhiệt độ cao, sạt lở đất, phần không thể vượt qua trong thời tiết ẩm ướt và thậm chí cả gia súc trên đường (ảnh)
Đường dài nhất thế giới - đường cao tốc Pan-American, bắt đầu ở Alaska và đi qua các nước ở Nam Mỹ, nổi tiếng với khí hậu nóng khắc nghiệt, sạt lở đất và luôn gặp nguy hiểm khi gia súc liên tục đi trên đường.
Đẹp như tranh vẽ âm Tiên Meadows Road Pakistan (ảnh) được đánh giá là con đường đáng sợ nhất thứ hai vì độ cao nguy hiểm, con đường núi không ổn định và thu hẹp của nó

Con đường đẹp như tranh vẽ Meadows Pakistan được đánh giá là con đường đáng sợ với độ nhỏ bé đáng kinh ngạc.

Trollstigen Na Uy hay thang troll (ảnh) bao gồm nhiều khúc cua kẹp tóc và giọt tuyệt đối, mà có được đặc biệt nguy hiểm trong điều kiện băng giá, trong khi Brazil ¿s Rodovia da Morte đặt trình điều khiển có nguy cơ theo một cách rất khác nhau

Trollstigen ở Na Uy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại