Đi thị sát lũ lụt, quan chức bắt dân cõng vì sợ ướt

Cát |

(Soha.vn) - Mặc dù đi thị sát ngập lụt nhưng vị quan chức thành phố này lại sợ ướt quần.

Chiều 20 tháng 6, một trận lũ lụt đã tấn công làng Latinan, Guixi, Giang Tây, Trung Quốc gây thiệt hại khá nghiêm trọng khiến 3 học sinh bị thiệt mạng và kéo thêm nhiều nhà cửa bị hư hỏng.

Sau vụ lũ lụt này ngày 21/6 chính quyền đã cử một quan chức thành phố Guixi tới khu vực này để thị sát tình hình lũ lụt và thiệt hại nơi đây.

Vụ việc trở nên nổi tiếng sau khi có những bức ảnh chụp cảnh một người đàn ông được một người đàn ông khác cõng, cầm túi xách đi qua một đoạn đường ngập nước. Trong khi đó tất cả mọi người xung quanh đều đứng trên con đường ngập nước đến mắt cá chân.

Người đăng tải bức ảnh cũng chú thích rằng đây là quan chức của thành phố Guixi đi thị sát lũ lụt.

Con đường bị ngập lụt.

Con đường bị ngập lụt.

Rất nhiều người đã bức xúc và phẫn nộ sau khi xem những bức ảnh. Mọi người cho rằng trong khi lũ làm 3 em học sinh bị chết đuối còn người quan chức này lại sợ ướt quần khi đi thị sát.

Ngay sau khi những bức ảnh bị đăng tải, báo chí đã liên lạc với chính quyền Guixi và họ đã xác thực danh tính của người đàn ông trong ảnh là quan chức của thành phố. Đại diện chính quyền Guixi cũng cho biết hiện đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.

Chính quyền Guixi xác nhận, người đàn ông trong ảnh là ông Wang, phó chủ tịch văn phòng tỉnh Guixi, người được nhận nhiệm vụ đi thị sát tình hình ngập lụt tại Lantian.

Được biết hành vi của ông Wang được cho là không phù hợp và làm xấu đi hình ảnh quan chức Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại