Đẹp hoang sơ cuộc sống nông thôn ở Thái Lan 30 năm trước

Hoa Trần |

(Soha.vn) - Những hình ảnh về bộ tộc miền núi xa xôi Thái Lan vừa mới được tiết lộ sau 30 năm đã khiến nhiều người phải trầm trồ ngạc nhiên về vẻ hoang sơ mà đẹp lạ thường của nó.

Đó là những hình ảnh hiếm từ những năm 1970 như trẻ em hút thuốc lá, đeo đồ trang sức để kéo cổ dài và thậm chí là hút thuốc phiện ở một vùng đất xa xôi khác biệt hoàn toàn với thế giới hiện đại.

John Spie, nhiếp ảnh gia người Australia, từng sống ở vùng đất bị cô lập thuộc miền bắc Thái Lan suốt 37 năm mà giờ đây không còn tồn tại do người dân đã chuyển đến các thành thị. Ông đã chụp lại những bức ảnh hiếm hoi từ hơn 30 năm trước đây.

Trong những năm 1970, John Spie  đã đến khắp các bộ lạc và có cái nhìn độc đáo về cuộc sống của họ. Ông thậm chí còn có thể  giao tiếp bằng hầu hết các giọng địa phương.  Ông cho biết: “Có khoảng 7 dân tộc lớn và một vài nhóm nhỏ sống ở những ngọn đồi núi miền bắc Thái Lan vào những năm 1970. Tôi đã đến thăm hết các ngôi làng, mỗi bộ lạc có nền văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều không có trường học, họ dường như không có sự kết nối nào với thế giới bên ngoài”.

Hầu hết trẻ em ở đây đều biết hút thuốc, nhai trầu và còn nhuộm răng đen. Họ không ý thức được hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Dù cuộc sống khó khăn và hơi khác lạ với bên ngoài nhưng nó vẫn chứa đầy nét bình dị, mộc mạc  và yên bình của nông thôn.

Các bộ lạc trồng thuốc phiện xung quanh làng
Cuộc sống đầy yên bình mà giản dị của người dân nơi đây
Cậu bé hút thuốc như một thói quen hằng ngày
Quang cảnh miền núi phía Bắc Thái Lan những năm 1970
Trẻ em cùng những khẩu súng trường qua được chụp bởi John Spie
Cảnh và người đẹp đến lạ thường qua ống kính của John Spie
Thiếu iốt trong chế độ ăn uống khiến cổ họng con người sưng to
Tự phát triển, sản xuất lúa gạo
Nhuộm răng đen là một trong những nét văn hóa của vùng quê này
Nhuộm răng vàng như một dấu hiệu của sự giàu có và vẻ đẹp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại