Dân Trung Quốc "hoảng loạn" trước thảm cảnh ô nhiễm

Hải Trịnh |

(Soha.vn) - Những hoạt động này ngằm ngăn chặn nguy cơ Trung Quốc rơi vào "mùa đông hạt nhân".

Trong thời gian gần đây, tình trạng “mùa đông hạt nhân” ở Trung Quốc đã khiến người dân vô cùng lo lắng về môi trường sống của mình. Mật độ khói bụi ở Trung Quốc cao hơn gấp nhiều lần so với quy định quốc tế.

Ở Trung Khánh, các nhà chức trách và người dân đã cùng nhau tổ chức một sự kiện như là một lời kêu gọi giảm thiểu ô nhiễm không khí và cùng nhau bảo vệ môi trường.

Một cặp vợ chồng cùng đeo mặt nạ chống khói bụi trong trang phục ngày cưới.
Người tham gia cuộc diễu hành cùng với những tấm áp phích có nội dung bảo vệ môi trường.
Chú ngựa cũng được đeo khẩu trang với thông điệp “No Smog” (Không khói bụi)
Tất cả mọi người đều đeo mặt nạ trong suốt cuộc diễu hành.
Mỗi người tham gia đều cầm trên tay một tấm áp phích với các nội dung khác nhau.
Nhân viên kiểm lâm đeo mặt nạ trong chiến dịch
Những người đi xe đạp trên đường cũng cầm những khẩu hiệu

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại