Đắm tàu khủng khiếp ở Indo, Hàn Quốc hỗ trợ tiền cho Triều Tiên

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Cùng điểm lại những sự kiện đáng chú ý nhất trong 24h giờ qua.

20 trẻ em chết đuối trong vụ đắm tàu ở Indo

Đắm tàu ở Indonesia, Triều Tiên nhận viện trợ từ Hàn Quốc
 

Sáng 29/7 có khoảng 20 người trong đó đa số là trẻ em đã bị chết đuối trong chuyến tàu tị nạn chở người Trung Đông sang Australia. Được biết chuyến tàu này chở 120 người và mới chỉ 25 người lớn được cứu sống

Hàn quốc hỗ trợ tiền cho trẻ em Triều Tiên

Theo thông báo mới nhất của Hàn Quốc thì nước này sẽ hỗ trợ 6,3 triệu USD để giúp trẻ em Triều Tiên điều trị bệnh tật. Những động thái này nhằm chứng tỏ nỗ lực gắn kết của Hàn Quốc với Triều Tiên nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước.

Chung cư 4 tầng sập, hàng chục thương vong

Đắm tàu ở Indonesia, Triều Tiên nhận viện trợ từ Hàn Quốc
 

Sáng nay 27/9, một vụ sập chung cư vô cùng nguy hiểm đã diễn ra tại Mumbai Ấn Độ khiến hàng chục người mắc kẹt và 1 người được biết chính xác là thiệt mạng. Được biết tòa chưng cư này đã 35 tuổi và là nơi sinh sống của 20 hộ gia đình.

Tìm thấy 7 tỷ đồng khi đi leo núi

Đắm tàu ở Indonesia, Triều Tiên nhận viện trợ từ Hàn Quốc
 

Mới đây, khi đang khám phá dòng sông băng Mont Blanc, một nhà leo núi đã phát hiện ra một kho báu bao gồm ngọc lục bảo, hồng ngọc ngọc bích. Ước tính kho báu này trị giá khoảng 7 tỷ đồng. Người leo núi này đã nhanh chóng nộp lại cho cảnh sát vì rất có thể đây chính là kho báu bị rơi từ 2 chiếc máy bay gặp nạn từ năm 1950-1966.

Người đàn ông cao nhất thế giới đã ngừng cao

Đắm tàu ở Indonesia, Triều Tiên nhận viện trợ từ Hàn Quốc
 

Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật não, người đàn ông cao 2m33 đã trở về quê nhà trong niềm hạnh phúc của gia đình. Được biết, chính vì khối u trong não khiến anh tăng trưởng quá mức và có thể nó sẽ là tác nhân khiến anh bị chết. Rất may mắn cuộc phẫu thuật đã thành công nên Win Zaw Oo không cần phải lo lắng về việc tăng trưởng của mình nữa.

Ong cày bắp đốt chết 19 người Trung Quốc

Đắm tàu ở Indonesia, Triều Tiên nhận viện trợ từ Hàn Quốc
 

Ngày 27/9, các chuyên gia y tế ở Trung Quốc đã phải lên tiếng báo động người dân nước này sau khi ít nhất 19 người đã thiệt mạng do bị ong bắp cày đốt ở thành phố Ankang tỉnh Thiểm Tây trong vòng 3 tháng qua.

Các quan chức thành phố Ankang cho biết kể từ tháng 7 đến nay đã có tổng cộng 583 người bị ong bắp cày tấn công, trong đó 70 người hiện vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại