Chùm ảnh: Đón Tết với lễ hội táo đỏ của Hàn Quốc

Hà Nội |

(Soha.vn) - Lễ hội táo ở Hàn Quốc được coi là một trong những lễ hội đầu tiên của chuỗi sự kiện đón tết của người dân nước này.

Hàng năm từ tháng 10 đến tháng 12, sau khi thu hoạch táo người dân ở quân Choeng Song thường tổ chức lễ hội táo để cảm tạ trờ đất về mùa vụ bội thu trong năm vừa qua.

Quận Chong Seong đứng thứ 3 trong vùng về sản lượng táo cung cấp hàng năm. Táo ở đây nổi tiếng không chỉ vì vị ngọt thanh mát của nó mà còn do danh tiếng về phong tục canh tác hợp lý, thân thiện với môi trường của người dân nơi đây. Tại các trang trại táo ở Choeng Song, nông dân gần như không sử dụng tới thuôc trừ sâu cũng như các chất phụ gia hóa học khác.

Vào ngày lễ này, các học sinh trong khu vực Choeng Song thường trình diễn những điệu múa truyền thống trong bộ lễ phục màu đỏ với một chiếc đai màu xanh thắt quanh hông, màu sắc của bộ lễ phục này là tượng trưng cho màu táo chin nổi tiếng của vùng Choeng Song.

Tại lễ hội, người dân tổ chức một vài cuộc thi vô cùng thú vị như ai ăn táo nhanh nhất, gọt vỏ táo nhanh nhất hay ai ăn nhiều táo nhất. Không những thế, trong lễ hội còn có riêng những địa điểm cho du khách đến tham quan và chụp ảnh với những cảnh quan được dựng bằng … táo.

Thông qua lễ hội táo, người dân Choeng Song rất tự hào về truyền thống trồng táo lâu năm của gia đình cũng nhu loại táo đặc biệt mà họ sản xuất ra.

Du khách đến với lễ hội chưa bao giờ ra về tay không, Họ thường mua táo tươi ngay tại lễ hội với giá thành rẻ hơn sau khi mang về thành phố hoặc mua các thành phẩm làm từ táo như rượu táo, bánh táo hay thậm chí nước hoa hương … táo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại