Chú "lừa vằn" hiếm có được lai giống bằng phương pháp tự nhiên

Chú "lừa vằn" Ippo mới chào đời tại Florence, Ý là trường hợp lai giống tự nhiên đặc biệt hiếm có.

Mới đây, một chú lừa lai ngựa vằn có tên Ippo đã chào đời tại một trung tâm bảo tồn động vật ở Florence, Ý. Ippo có màu lông của loài lừa, nhưng lại mang những vằn màu đen đặc trưng của ngựa vằn.

Chú "lừa vằn" hiếm có được lai giống bằng phương pháp tự nhiên 1
Chú "lừa vằn" Ippo đáng yêu mới chào đời ở Ý.

Có thể nói Ippo chính là "kết quả tình yêu" giữa một một con ngựa vằn đực với một con lừa cái có tênAmiata. Nhân viên trung tâm cho biết, ngựa vằn bố đã vượt qua hàng rào, lại gần lừa mẹ để tạo ra "sản phẩm lai" Ippo đáng yêu này.

Chú "lừa vằn" hiếm có được lai giống bằng phương pháp tự nhiên 2
Ippo bên ngựa vằn bố và lừa mẹ.

Điều đáng mừng là hiện sức khỏe của Ippo vẫn đang trong tình trạng ổn định.

Được biết, loài thú lai giữa một con ngựa vằn đực và một con lừa cái sẽ có tên gọi là Zonkey (tạm dịch: lừa vằn). Nhưng nếu bố của chúng là một con lừa đực, còn mẹ là một ngựa vằn cái thì nó lại được gọi là Zedonk. Vì vậy, Ippo chỉ là một trong số những loài thú lai giữa lừa và ngựa, chứ không phải là giống lai duy nhất.

Chú "lừa vằn" hiếm có được lai giống bằng phương pháp tự nhiên 3
Bắt nguồn tên gọi: Zonkey = Zebra (ngựa vằn) + Donkey (lừa).

Lừa vằn là một trong những loài thú lai tạp hiếm có trên thế giới. Nó được xác định không có khả năng tự sinh sản như những loài khác, mà cần tới sự trợ giúp từ nhiều yếu tố khác. Tuy nhiên, thế giới cũng đã ghi nhận một vài trường hợp sinh sản tự nhiên của loài lừa vằn này, trong đó có trường hợp của Ippo.

Hiện nay, lừa vằn đã dần xuất hiện nhiều hơn ở các vườn thú, nhằm thu hút sự chú ý của các du khách tham quan.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại