Choáng vì ảnh khoe thân, hôn đồng tính của nhà sư Thái Lan

Thụy Du |

(Soha.vn) - Hàng loạt hình ảnh ăn chơi trụy lạc của nhiều nhà sư Thái Lan khiến nhiều người phẫn nộ.

Cách đây ít lâu trên các trang mạng tại xứ sở Chùa Vàng xuất hiện một loạt hình ảnh của các nhà sư và sư cô gây xôn xao dư luận. Hoàng loạt ảnh được đăng tải trên các trang mạng đã khiến giới tăng ni phật tử xứ Chùa Vàng phải đau đầu vì lo ngại việc xuống cấp nghiêm trọng của nhiều người theo đạo Phật.

Những bức ảnh tạo dáng sexy, khêu gợi của các sư cô.

Những bức ảnh tạo dáng sexy, khêu gợi của các sư cô.

Được biết, những hình ảnh này xuất hiện đầu tiên trên một trang Facebook giấu tên với những hình ảnh nữ sư cô trang điểm đậm, ăn mặc hở hang khoe thân gây sốc. Một số nữ sư cô tạo dáng nóng bỏng bên bãi biển, chụp ảnh cùng chó khoe thân gây phản cảm cho nhiều người. Cùng với đó là những bức ảnh quan hệ tình cảm giữa những nhà sư và sư cô khác.

Choáng váng hơn còn những hình ảnh hôn môi, quan hệ đồng giới của các nhà sư cũng được đăng tải kèm theo.

Ảnh tạo dáng ngả ngớn của một nhà sư nữ

Nhà sư nữ biến tấu áo thành váy như người mẫu.

Những bức ảnh khiến nhiều người lo ngại về lối sống phóng túng, trụy lạc của một bộ phận những nhà sư hiện đang xuống cấp nghiêm trọng.

Sau khi những hình ảnh này được đăng tải, hội Phật Giáo Thái Lan đã quyết định mở một cuộc điều tra tìm ra danh tính của những nhà sư liên quan. Đại diện hội Phật Giáo Thái Lan cũng đã thừa nhận rằng những nhà sư này thuộc sự quản lý của hội.

Hiện tại đại diện hội Phật Giáo Thái Lan cũng tuyên bố sẽ điều tra động cơ chụp ảnh và danh tính chính xác của từng người để từ đó có cách giải quyết thỏa đáng.

Vào năm 2012, khoảng 300 thầy tu đã bị khiển trách và một vài trường hợp bị khai trừ khỏi tăng đoàn vì những hành vi sai trái như uống rượu, quan hệ với phụ nữ, tống tiền. Ngoài ra, ủy ban cũng nhận được khiếu nại các nhà sư lái xe hơi, lừa đảo, truyền bá mê tín dị đoan…

Những bức ảnh đồng tính gây sốc.

Những bức ảnh đồng tính gây sốc.

Nhưng tấm ảnh gây chấn động dư luận Thái Lan

Cách đây ít lâu, một nhà sư trụ trì tại Thái Lan bị tố cáo vì tội danh cưỡng hiếp một thiếu nữ 13 tuổi và làm cô này mang bầu. Không những thế, nhà sư Thra Wirapol còn bị tố cáo vì tội danh tham ô và biển thủ tiền riêng khi đi máy bay riêng và dùng đồ xa hoa sở hữu 22 xe Mercedes từ năm 2009-2011.

Nhà sư Thra Wirapol đi máy bay riêng dùng đồ hiệu.

Nhà sư Thra Wirapol đi máy bay riêng dùng đồ hiệu.

Được biết Thái Lan có 95% dân số theo Đạo Phật, chính vì thế những ảnh hưởng của những người làm tăng ni phật tử rất quan trọng đối với đời sống tại đất nước này. Ngoài việc điều tra của Hội Phật giáo Thái Lan, Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan cũng đã bắt tay vào điều tra để nhanh chóng cho dư luận câu trả lời thỏa đáng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại