Cậu bé 16 tuổi đột tử vì đi máy bay; cho con gái mang thuốc phiện

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Cùng với đó là tin về việc Hy Lạp thông qua ngân sách khắc khổ, Ý thắp sáng cây thông lớn nhất thế giới...

Cậu bé 16 tuổi đột tử khi đi máy bay

 

Một thiếu niên 16 tuổi đã tử vong ngay trên chuyến bay của hãng hàng không Delta Airlines cất cánh từ Seattle đến Atlanta (Mỹ) hôm thứ Bảy vừa qua.

Đại diện của sân bay cho biết, có thể cậu bé (không tiết lộ tên)đột tử vì nguyên nhân tự nhiên. Các xét nghiệm tử thi sau đó sẽ cung cấp câu trả lời chính xác cho gia đình và hãng máy bay.

Cậu thiếu niên đã cùng mẹ lên máy bay Delta Airlines 128 đến thăm người thân và đón Giáng sinh tại Atlanta. Tình trạng sức khỏe của vị hành khách 16 tuổi có dấu hiệu xấu đi chỉ khoảng 30 phút sau khi máy bay cất cánh từ Seattle vào lúc 9h sáng theo giờ địa phương. Ngay lập tức, phi công đã cho máy bay hạ cánh khẩn cấp nhưng cậu bé xấu số đã tử vong.

Mẹ bị bắt vì cho con gái mang thuốc phiện tới lớp

 

Cô Shana Beck đến từ bang Florida (Hoa Kỳ) bị buộc tội ngược đãi trẻ em, sau khi giáo viên tiểu học phát hiện thấy cocaine trong cặp sách của con gái Beck hôm 14/11. Theo hiệu trưởng nhà trường, vụ việc được phát hiện khi con gái của Beck khóc và đưa cho giáo viên xem một túi nhỏ đựng cocaine.

Cô bé nói với giáo viên rằng tối hôm trước cô bé đã ở trong xe với mẹ và một người bạn và họ đã tìm túi cocaine bị mất này. Không hiểu vì sao nó lại ở trong cặp của cô bé.

Ý thắp sáng cây thông Noel lớn nhất thế giới

 

Một thị trấn cổ ở Ý, thị trấn Gubbio, hôm qua thắp sáng những ngọn đèn tạo thành cây thông khổng lồ được coi là "cây thông Giáng sinh lớn nhất Thế giới". "Cây thông" này được tạo thành từ hơn 1.000 bóng đèn các màu. Các bóng đèn được xếp trên một sườn đồi, trải dài tới độ cao 750 m và phần tán cây lớn nhất có độ rộng là 450 m.

Ngôi sao trên đỉnh ngọn đồi do 250 bóng đèn tạo thành và bao trùm diện tích lên đến hơn 1.000 m2. Cây thông sẽ được thắp sáng suốt từ 18h30 hôm qua đến ngày 6/1/2014.

Hy Lạp thông qua ngân sách khắc khổ năm 2014

Ngày 7/12, với tỷ lệ ủng hộ sát sao 153/300 phiếu, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua ngân sách khắc khổ cho năm 2014. Theo đó Hy Lạp sẽ đưa thêm vào một khoản cắt giảm chi tiêu mới trị giá 3,1 tỷ euro (tương đương 4,2 tỷ USD) nhằm chấm dứt cuộc suy thoái trầm trọng hiện nay. Hiện tại Hy Lạp đã cải thiện khả năng cạnh tranh và giảm đáng kể thâm hụt ngân sách.

Tuy nhiên, để vấn đề tài chỉnh đảm bảo hơn thì Hy Lạp buộc phải áp dụng thêm một số biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mới.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại