Cặp song sinh dính liền được tôn thờ như thần linh

Ngọc Anh |

(Soha.vn) - Cặp song sinh quyết định không tách rời nhau kể cả khi có điều kiện phẫu thuật.

Cặp sinh đôi dính liền Shivanath và Shivram Sahu đã gây được rất nhiều sự chú ý từ khi được sinh ra tại Ấn Độ, một số người trong làng coi họ như hiện thân của Chúa.

Một bác sĩ đã nói rằng họ có thể tách từ khi 12 tuổi nhưng bộ đôi đã quyết định ở lại với nhau.

Shivram nói:' Chúng tôi không muốn bị chia cách. Chúng tôi sẽ ở lại như thế này, ngay cả khi già đi. Chúng tôi muốn được sống như chúng tôi."

Shivnath và Shivram chụp một bức ảnh trước khi đến trường.
Shivram và Shivnath cùng nhau bước xuống cầu thang.

Cặp sinh đôi dính liền được sinh ra trong một ngôi làng nhỏ gần Raipur miền Trung Ấn Độ, họ có hai chân và bốn tay và cùng nhau làm mọi việc.

Bác sĩ đã rất bất ngờ với khả năng có thể tự tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống như bình thường của cặp đôi này. Họ có chung dạ dày nhưng phổi, trái tim và bộ não thì độc lập.

Shivram và Shivnath cùng nhau thưởng thức đĩa cơm đầy.
Shivnath và Shivram nói chuyện với bạn bè, hàng xóm.

Bằng sự luyện tập, Shivnath và Shivram đã học cách để làm những công việc cơ bản như là tắm, ăn uống, mặc quần áo và chải tóc cho nhau. Họ có thể đi bộ xuống cầu thang và thậm chí chạy bằng cả 6 chân tay.

Shivnath, người bé hơn so với anh em sinh đôi của mình cho biết:" Chúng tôi đã dạy cho nhau mọi thứ. Chúng tôi tự đi xe đạp đến trường và có thể chơi Cricket."

Cả hai cũng là các học giả tài năng và là một trong những học sinh đứng đầu ở trường địa phương

Họ là hai trong những học sinh đứng đầu ở trường.
Srimati Sahu-mẹ của cặp song sinh và cha Raj Kumar.
Cặp sinh đôi cùng với mẹ và hai người chị gái trong nhà của họ.
Cặp song sinh sử dụng tay để đi lại trên đường làng.
Cặp song sinh cùng nhau học bài trên một tấm thảm.

Người cha Raj Kumar nói:" Chúa đã tạo ra chúng như thế nên chúng sẽ vẫn mãi như thế này. Tôi không muốn tách các con của tôi ra ngay cả khi có tiền. Tôi sẽ chăm chỉ làm việc để nuôi dưỡng chúng. Tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào."

Cặp song sinh dính liền xảy ra khi hợp tử, các tế bào ban đầu được hình thành nhờ sinh sản hữu tính nhưng không hoàn toàn tách biệt. Đây là trường hợp rất hiếm, nó xảy ra khoảng 1/50000 ca sinh nhưng chỉ 1% có khả năng sống sót, hầu hết những cặp song sinh được sinh ra đều chết non.

Bác sĩ nói rằng có thể tiến hành phẫu thuật tách rời nhưng chỉ Shivram có khả năng sẽ giữ được cả hai chân và bắt đầu sống một cuộc sống bình thường, trái lại Shivnath sẽ không có chân và cần có người chăm sóc suốt đời.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại