Bé tí hon gần 1 tháng tuổi vẫn chỉ nhỏ bằng bàn tay

Với vóc người bé nhỏ, các bộ phận trên cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn thiện hết nên tình trạng của em bé tí hon vẫn còn đang trong cơn nguy kịch.

Ngày 19/6 vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Bắc, thành phố Thiều Quang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã gặp một ca sinh mổ hết sức kỳ lạ. Vì đã ở tuổi 41, sản phụ đã phải sinh non bằng phương pháp đẻ mổ. Em bé chào đời chỉ nặng vỏn vẹn... 600 gram. Tính đến nay, đã ra đời được 24 ngày, nhưng bé trai này vẫn dường như không thay đổi là bao, bé chỉ lớn bằng một bàn tay người lớn mà thôi.

Bé tí hon gần 1 tháng tuổi vẫn chỉ nhỏ bằng bàn tay 1
Bé tí hon dù đã chào đời gần 1 tháng nhưng vẫn chỉ bé bằng bàn tay người lớn.

Theo ông Lưu Hiểu Yến - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Bắc, nguyên nhân của ca sinh non này là mẹ của bé tí hon bị bệnh cao huyết áp mãn tính nên đội ngũ bác sĩ buộc phải mổ lấy thai sớm hơn bình thường. Trong khi tuổi thai trung bình là 37 - 42 tuần thì bé tí hon được xác định mới chỉ 24 tuần tuổi - một khoảng cách vô cùng lớn, vì vậy, bé mới có cân nặng cũng tí hon như vậy.

Do sinh non nên một số bộ phận trên cơ thể bé tí hon vẫn chưa hoàn thiện. Mặc dù đã được chăm sóc rất kỹ lưỡng trong lồng ấp tại bệnh viện, song tính mạng của em vẫn đang gặp nguy hiểm. Hơn thế, trong điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh mắc bệnh rất tốn kém nên hiện tại, gia đình bé tí hon rất khó có thể tiếp tục điều trị cho con.

Được biết, thông thường, dù trong điều kiện tình trạng sức khỏe trẻ sinh non có ổn định thì các bé cũng vẫn phải nằm trong lồng ấp ít nhất 3 tuần rồi mới được xuất viện.

Ngoài ra Phó Giám đốc Lưu còn cho biết, trường hợp chào đời của bé tí hon và khả năng sống sót kỳ diệu như vậy tại Trung Quốc đã được coi là hiếm gặp chứ chưa nói gì tới trên thế giới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại