4 tour du lịch nguy hiểm và lạ lùng nhất thế giới

Một số địa điểm trên thế giới thu hút du khách đến không phải để nghỉ ngơi hay ngắm cảnh. Thay vào đó, những người tới đây phải là những người... không sợ chết.

1. Đạp xe trên con đường nguy hiểm nhất thế giới

4 tour du lịch nguy hiểm và lạ lùng nhất thế giới 1
 

Đạp xe là một trong những cách thể dục đơn giản nhất và cũng là cách du lịch ngắm cảnh tuyệt vời. Đây cũng chính là hoạt động được tờ AARP quảng cáo là "chuyến du lịch đáng nhớ mừng sinh nhật lần thứ 50 của bạn". Tuy nhiên, những du khách tham gia hình thức du lịch này ở Bolivia có thể sẽ không được ăn mừng sinh nhật lần thứ 51 của mình.

Sở dĩ như vậy là vì trong tour du lịch này có một chuyến đạp xe ngắm cảnh trên con đường nguy hiểm nhất thế giới, đường Yungas. Đường Yungas được xây dựng bởi những phạm nhân không có chuyên môn. Con đường này nguy hiểm tới mức thậm chí cả dân địa phương cũng phải cầu nguyện trước khi quyết định đi qua đây.

4 tour du lịch nguy hiểm và lạ lùng nhất thế giới 2
 

Mặc dù Bolivia là quốc gia nổi tiếng về thuốc phiện và các băng nhóm liên quan tới ma túy, tới mức mỗi lần một người dân muốn ra cửa hàng tạp hóa cũng phải đi qua tới 6 trạm kiểm soát, thế nhưng con đường này vẫn khiến họ phải kinh sợ.

Ấy thế mà một số du khách vẫn mạo hiểm đạp xe xuống con đường này với vận tốc lên tới 40m/h chỉ để được ngắm nhìn quang cảnh hùng vĩ của những vách đá dựng đứng 50m bên dưới, đồng thời nhìn những ngôi mộ của những người đã chết tại đây. Thật khó đoán được số lượng chính xác những ngôi mộ ở đây, bởi người ta ước tính mỗi năm có tới trên 200 người chết trên con đường này.

3. Đi bộ trên đường núi Huashan  

Ở Trung quốc có 5 ngọn núi tạo nên hình bông hoa. Đó là 5 ngọn núi thiêng, ngọn núi cao nhất là Huashan, một trong những thánh địa của đạo Lão. Đây cũng là một nơi đi bộ nổi tiếng, mỗi ngày có hàng trăm người tới tham quan ngọn núi này.

4 tour du lịch nguy hiểm và lạ lùng nhất thế giới 3
 

Những du khách thích mạo hiểm từ khắp nơi tới núi Huashan để khám phá con đường lên núi vốn được coi là nguy hiểm nhất thế giới. Sở dĩ nói như vậy là bởi núi Huashan có độ cao 2.200m so với mực nước biển, và thứ duy nhất bảo vệ du khách khỏi bị ngã là vài tấm ván lỏng lẻo, cùng mấy sợi xích gỉ kết nối với nhau. Theo báo cáo, mỗi năm có khoảng 100 người chết trên con đường này, con số thực tế thậm chí có thể còn lớn hơn.

4 tour du lịch nguy hiểm và lạ lùng nhất thế giới 4
 

3. Trượt, nhảy qua... núi lửa 

Ở đất nước Nicaragua, ngọn núi Cerro Negro nổi tiếng vì đã phun trào 23 lần trong vòng 100 năm. Việc núi lửa phun trào thường xuyên kết hợp với một số yếu tố khác đã khiến Nicaragua trở thành một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Tuy nhiên, thay vì rời bỏ nơi này, ông Darryn Webb đã tạo ra một địa điểm thu hút khách với hình thức du lịch “trượt... núi lửa”.

4 tour du lịch nguy hiểm và lạ lùng nhất thế giới 5
 

Tham gia tour du lịch này, du khách sẽ được trượt ván qua ngọn núi lửa đang hoạt động và rất có thể sẽ phun trào. Cũng giống như đi xe trượt tuyết nhưng thay vì trượt trên tuyết, du khách sẽ được trượt trên tro bụi của núi lửa. Với 600.000 đồng, bạn sẽ được trượt xuống từ một gò đầy tro bụi.

4 tour du lịch nguy hiểm và lạ lùng nhất thế giới 6
 

Thật khó tin, nhưng đây không phải là hoạt động duy nhất liên quan tới núi lửa. Ở Pucon, Chile, một hãng du lịch còn kinh doanh hình thức du lịch nhảy qua núi lửa. Những khách tham gia tour du lịch này phải là những người can đảm và không sợ chết.

Trong tour du lịch, du khách sẽ nhảy từ máy bay trực thăng xuống một núi lửa đang hoạt động, trong bán kính 21km quanh vùng dung nham. Tới thời điểm này chưa có người tử nạn, tuy nhiên ý tưởng nhảy qua núi lửa khiến nhiều người cho rằng có lẽ du khách tham gia tour này đang nghĩ tới việc tự tử.

4. Đối mặt với cá sấu

Cá sấu nước mặn không phải là loài bò sát thông thường. Chúng chính là những con quái vật ngoài đời thật, rất đáng sợ. Vậy mà có những người Úc kỳ quặc lại nghĩ ra loại hình du lịch cho phép du khách có 15 phút riêng tư đối mặt với con quái vật dài tới 6m.

4 tour du lịch nguy hiểm và lạ lùng nhất thế giới 7
 

Trò này có tên gọi “Chiếc lồng tử thần”, một cái tên nghe giống phim của diễn viên Lý Tiểu Long. Bạn đừng vội lo lắng, mặc dù các nhân viên ở đây thành thật thừa nhận rằng cá sấu rất ghét bị đưa ra làm trò biểu diễn và thường tấn công chiếc lồng chứa du khách. Thế nhưng, chiếc lồng này được bảo vệ bằng một lớp kính dày và nó chưa từng bị vỡ. Ngoại trừ một lần duy nhất, người khách trong lồng lần đó vẫn sống sót với chân tay nguyên vẹn, anh ta chỉ bị chấn thương tâm lý nhẹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại