THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ cản trở Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO

Thanh Huyền |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 13/5 bất ngờ tuyên bố Ankara không có "thái độ tích cực" về khả năng Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phản đối được Tổng thống Erdogan đưa ra ngay trước khi hai quốc gia Bắc Âu ra quyết định có chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO hay không. Trong bài phát biểu, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Thụy Điển và Phần Lan chứa chấp "các tổ chức khủng bố". "Các nước Scandinavi giống như nhà khách của các tổ chức khủng bố", ông Erdogan nói, đồng thời tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ từng mắc sai lầm khi bật đèn xanh cho phép Hy Lạp gia nhập NATO năm 1952. "Thổ Nhĩ Kỳ không muốn một lần nữa mắc sai lầm trong vấn đề này", ông Erdogan nói.


Mỹ có thể dừng viện trợ vũ khí cho Ukraine. Lầu Năm Góc cảnh báo, dòng vũ khí của Mỹ tới Ukraine có thể bị đình chỉ, ít nhất là tạm thời, trừ khi Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua khoản chi gần 40 tỷ USD để hỗ trợ Kiev. “Đến ngày 19/5, nếu không nhận được gói viện trợ bổ sung, điều đó sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng cung cấp hỗ trợ không bị gián đoạn của chúng tôi đối với Ukraine", người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói hôm 13/5.


21 người Triều Tiên chết vì "sốt" giữa đợt dịch COVID- 19. Hãng thông tấn KCNA cho biết Triều Tiên ghi nhận 21 người tử vong vì “sốt” trong ngày 13/5, giữa lúc quốc gia này đang chống COVID-19 ở mức độ cao nhất. Tới nay, tổng cộng 288.100 người đang được điều trị COVID-19 tại Triều Tiên, Reuters dẫn lại KCNA hôm 14/5. Cùng ngày 14/5, KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết đợt bùng phát hiện tại là “thảm họa lớn”, nhưng ông cũng khẳng định nước này có thể vượt qua khủng hoảng dịch bệnh.


Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 14/5 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 520.225.345 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 6.286.134 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 505.193 và 1.441 ca tử vong mới. Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 194 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Á với gần 149,6 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 99,5 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 57 triệu ca, tiếp đến là châu Phi trên 12 triệu ca và châu Đại Dương 7,83 triệu ca nhiễm.


Lãnh đạo quốc phòng Mỹ, Nga đối thoại lần đầu về cuộc chiến ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine khi có cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch tấn công nước láng giềng. Ông Austin đã nhiều lần cố gắng đối thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu kể từ khi chiến sự bùng phát gần 3 tháng trước, nhưng các quan chức Mỹ cho biết Moscow tỏ ra không quan tâm.


Úc phát hiện tàu do thám Trung Quốc tiếp cận cơ sở quân sự. Úc cho biết vừa phát hiện một tàu do thám Trung Quốc đi vào khu vực chỉ cách bờ biển phía tây của nước này 50 hải lý, gần một cơ sở quân sự nhạy cảm. Thủ tướng Úc Scott Morrison nói rằng tàu hải quân Trung Quốc không đi vào lãnh hải của Úc nhưng sự hiện diện của nó ở vị trí gần như vậy “gây quan ngại”. (XEM CHI TIẾT…)


Nga trục xuất 10 nhân viên ngoại giao của Romania. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Vào ngày 13/5, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Romania tại Liên bang Nga Christian Istrate đã được mời đến Bộ Ngoại giao Nga. Tại đây ông được Bộ trao một công hàm tuyên bố 10 nhân viên của Đại sứ quán Romania tại Moscow là những người không được hoan nghênh”.


Tấn công bằng tên lửa nhằm vào xe quân sự ở Syria. Theo hãng thông tấn SANA của Syria, ít nhất 10 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào xe quân sự ở tỉnh Aleppo, Tây Bắc nước này. Hiện chưa có lực lượng nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công.


Tổng thống qua đời, UAE tổ chức quốc tang 40 ngày. Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan đã qua đời ở tuổi 73, hãng thông tấn WAM đưa tin ngày 135. Bộ Phủ Tổng thống UAE tuyên bố quốc tang chính thức trong 40 ngày kể từ ngày 13/5, đồng thời treo cờ rủ trên toàn quốc. Các khu vực công và tư sẽ dừng hoạt động trong 3 ngày.


Colombia cho phép nhân viên y tế trợ tử. Colombia trở thành nước đầu tiên ở khu vực Mỹ Latinh cho phép thực hiện cái chết nhân đạo với sự giám sát của nhân viên y tế đối với bệnh nhân mắc bệnh nan y. Tòa án Hiến pháp Colombia đã thông qua phán quyết cho phép nhân viên y tế trợ tử - cụ thể một bác sĩ có thể giúp bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tìm đến cái chết bằng cách cung cấp một loại thuốc độc mà không bị coi là vi phạm pháp luật.


Hàn Quốc và Mỹ tiến hành diễn tập chung quân y. Quân đội Hàn Quốc ngày 13/5 nước này và Mỹ đã tiến hành một cuộc huấn luyện chung hỗ trợ y tế vào đầu tuần này sau 2 năm tạm dừng do đại dịch COVID-19. Cuộc diễn tập diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/5, với nội dung điều trị và vận chuyển thương binh trong tình huống giả định diễn ra chiến tranh hóa học, đồng thời tăng cường khả năng tương tác của hai đồng minh này.


Người biểu tình đẩy ôtô của cựu bộ trưởng Sri Lanka xuống sông. Trang NDTV ngày 13/5 dẫn một video trên mạng xã hội cho thấy đám đông người biểu tình ở Sri Lanka tấn công chiếc ôtô thuộc về một cựu bộ trưởng chính phủ. Trong đoạn video, đám đông người biểu tình giận dữ lật nghiêng chiếc xe và đẩy nó xuống sông. Các cuộc biểu tình bùng phát khắp Sri Lanka trong hơn một tháng qua. Những tuần gần đây, một số cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực.


Cháy lớn ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ gây nhiều thương vong. Các nguồn tin cứu hộ tại Ấn Độ cho biết, đã có 27 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một đám cháy lớn xảy ra tại một tòa nhà thương mại 4 tầng ở phía Tây thủ đô New Delhi vào cuối giờ chiều 13/5 (theo giờ địa phương). Trong khi đó, truyền thông sở tại cho biết, khoảng 60-70 người đã được giải cứu khỏi tòa nhà, hơn 40 nạn nhân bị bỏng đã được đưa tới bệnh viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại