THẾ GIỚI 24H: Ông Biden cảnh báo nguy cơ quân đội Mỹ phải chiến đấu trực tiếp với Nga

Thanh Huyền |

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang lưỡng lự về Ukraine: Hãy cung cấp viện trợ ngay bây giờ hoặc gửi quân đội Mỹ chống lại Nga cùng với NATO.

THẾ GIỚI 24H: Ông Biden cảnh báo nguy cơ quân đội Mỹ phải chiến đấu trực tiếp với Nga - Ảnh 1.

Theo tờ US News , Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc nhất từ trước đến nay đối với các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang chùn bước trong việc phê duyệt thêm viện trợ cho Ukraine . Trong một phát biểu tại Nhà Trắng hôm 6/12, ông Biden nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp viện trợ cho Ukraine ngay bây giờ nếu không Mỹ sẽ phải trả nhiều hơn sau này, buộc phải gửi quân đội Mỹ đến chiến đấu với binh lính Nga một khi Tổng thống Nga Vladimir Putin táo bạo đưa quân tiến vào một nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 175 triệu USD. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/12 đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 175 triệu USD cho Ukraine. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết gói viện trợ mới sử dụng các nguồn lực hạn chế còn lại để giúp Ukraine. Gói viện trợ này bao gồm đạn và tên lửa cho các hệ thống phòng không, đạn pháo, các thiết bị bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu và các thiết bị dùng cho huấn luyện và vận chuyển.

Quân đội Israel tấn công 250 mục tiêu ở Dải Gaza, bao vây nhà thủ lĩnh Hamas . Hôm 6/12, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố: “Trong ngày qua, IAF (Không quân Israel) tấn công khoảng 250 mục tiêu ở Dải Gaza. Quân đội IDF tiếp tục xác định vị trí vũ khí, hầm ngầm, chất nổ và cơ sở hạ tầng quân sự ở Dải Gaza”. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 6/12 cho hay, lực lượng Israel đang bao vây nhà của thủ lĩnh Hamas - Yahya Sinwar ở Dải Gaza, cho rằng việc bắt giữ ông này chỉ là vấn đề thời gian.

Israel tuyên bố một nửa số chỉ huy của Hamas đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Người phát ngôn Chính phủ Israel Eylon Levy hôm 6/12 khẳng định ít nhất một nửa số chỉ huy của Lực lượng Hamas ở Dải Gaza đã bị tiêu diệt kể từ đầu chiến dịch tấn công mang tên “Gươm sắt” của quân đội Israel vào vùng đất này. Tuyên bố trong buổi họp báo quốc tế tại Tel Aviv, ông Levy đồng thời cho biết, dưới sự yểm trợ hiệu quả của lực lượng không quân, chiến dịch tấn công bộ binh vào Gaza đang đạt được nhiều bước tiến lớn, làm suy giảm đáng kể năng lực quân sự của Hamas.

Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực thiết lập lại mối quan hệ sau nhiều năm thù địch . Bất đồng trong nhiều thập kỷ qua giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ có thể được thu hẹp sau quyết định đến thăm Athens của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào ngày 7/12 và sẽ ký một loạt thỏa thuận trên các lĩnh vực. Trong một phát biểu trước chuyến đi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã khẳng định chuyến thăm nhằm củng cố niềm tin giữa hai nước và tăng cường hợp tác song phương trên các lĩnh vực. Động thái này cho thấy những tín hiệu tích cực và lạc quan trước cuộc gặp của các nhà lãnh đạo hai quốc gia.

Anh mở rộng danh sách trừng phạt nhằm vào Nga. Ngày 6/12, Anh đã công bố 46 biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và tổ chức từ các quốc gia khác nhau mà nước này cho rằng có liên quan đến chuỗi cung ứng quân sự của Nga và hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Anh cho biết trong danh sách trừng phạt có 31 cá nhân và thực thể liên quan đến hoạt động thiết kế và sản xuất thiết bị bay không người lái cũng như các bộ phận của tên lửa và nhập khẩu linh kiện điện tử. Ngoài ra còn có 4 thực thể từ Trung Đông được cho là có liên quan đến các giao dịch dầu mỏ của Nga.

Iran phóng thành công tàu vũ trụ giả định chở người. Ngày 6/12, Iran thông báo đã phóng vào không gian một tàu vũ trụ có khoang chứa người, khẳng định rằng đây là một bước thành công mới hướng tới việc đưa các phi hành gia vào vũ trụ sau này. Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời Bộ trưởng Viễn thông Iran Issa Zarepour cho biết tàu vũ trụ có tên "Salman", trọng lượng 500 kg, đã được phóng thành công lên độ cao 130 km.

Bắc Kinh yêu cầu Mỹ ngừng can thiệp việc nội bộ Trung Quốc. Hôm 6/12, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ông Vương Nghị kêu gọi người đồng cấp Mỹ thúc đẩy cải thiện và phát triển quan hệ hai nước theo hướng lành mạnh, ổn định và bền vững. Ông Vương Nghị nhấn mạnh lập trường vững chắc của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan, kêu gọi Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này hay ủng hộ lực lượng “độc lập ở Đài Loan”. Ông nhiều lần nhấn mạnh Mỹ nên hiểu đầy đủ tầm quan trọng của vấn đề Đài Loan đối với Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại