THẾ GIỚI 24H: Chiến hạm Nga trang bị tên lửa Zircon tập trận chung với Trung Quốc

Thanh Huyền |

Tàu chiến Nga được trang bị tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon đã hoàn thành tập trận ở Đại Tây Dương, trước khi tham gia tập trận chung với hải quân hai nước Trung Quốc và Nam Phi dự kiến tổ chức vào tháng tới.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thông tin trên vào ngày 25/1. Theo đó, tàu khu trục Đô đốc Gorshkov của Nga, được trang bị tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon đã thực hành “tấn công bằng tên lửa nhằm vào mục tiêu trên mặt nước của kẻ thù”. Kênh CNN (Mỹ) cho rằng cuộc tập trận chung này là cơ hội để Nga cho thấy nước này không bị cô lập. Nhà Trắng ngày 23/1 cho biết Mỹ “quan ngại” về việc các quốc gia tập trận chung với Nga khi nước này đang triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) ngày 26/1 cho biết cả Triều Tiên và Hàn Quốc đã vi phạm thỏa thuận đình chiến trong một hoạt động quân sự vào tháng 12/2022 . Cả Triều Tiên và Hàn Quốc đã vi phạm thỏa thuận đình chiến khi điều máy bay không người lái vào không phận của nhau hồi tháng 12/2022. Cụ thể, 5 máy bay không người lái của Triều Tiên đã bay vào không phận Hàn Quốc vào ngày 26/12, đáp lại Seoul đã điều máy bay chiến đấu, trực thăng cũng như điều máy bay do thám đến gần các căn cứ của Bình Nhưỡng gần Khu phi quân sự (DMZ).

Thổ Nhĩ Kỳ nguy cơ bị khai trừ thay vì chủ động rời khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy cuộc hội đàm quan trọng với Thụy Điển và Phần Lan nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến nỗ lực gia nhập NATO của hai quốc gia vùng Scandinavia này. Tổng thống Tayyip Erdogan hôm 23/1/2023 nói rõ Thụy Điển không nên mong đợi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ việc kết nạp họ vào NATO sau khi diễn ra một cuộc biểu tình ở thủ đô Stockholm, trong đó người biểu tình đã đốt cháy một quyển Kinh Koran.

Ukraine tuyên bố bắn hạ 47 tên lửa Nga. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi cho biết, nước này đã bắn hạ 47 trong số 55 tên lửa mà Nga phóng đi trong đợt không kích ngày 26/1. Tờ The Guardian Pravda dẫn lời tướng Zaluzhnyi nói, 20 quả trong số các tên lửa bị bắn rơi lúc đó đang bay về khu vực Kiev.

Hơn 160 người tử vong do giá rét tại Afghanistan. Hơn 160 người ở Afghanistan đã tử vong do giá rét trong tháng này trong đó nhiều người dân không đủ khả năng mua nhiên liệu để sưởi ấm nhà khi nhiệt độ xuống tới mức băng giá. Nhà chức trách Afghanistan ngày 26/1 đã xác nhận thông tin này.

Nhiều trang mạng của Chính phủ và sân bay Đức bị tin tặc tấn công. Truyền thông Đức đưa tin, trang mạng của nhiều sân bay, giao diện trực tuyến của Chính phủ liên bang Đức cũng như trang mạng của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã bị tin tặc tấn công. Nhóm tin tặc có tên gọi Killnet đã nhận thực hiện các vụ tấn công này.

Quân đội Mỹ tiêu diệt chỉ huy cấp cao của IS . Các quan chức Mỹ ngày 26/1 (giờ địa phương) cho biết quân đội nước này đã tiến hành chiến dịch tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Bắc Somalia. Theo các quan chức này, tên Bilal al-Sudani đã bị tiêu diệt cùng với khoảng 10 cộng sự của hắn. Chiến dịch tiêu diệt đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt vào đầu tuần này.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với 18 cá nhân và thực thể Nga . Mỹ ngày 26/1 đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các thực thể và cá nhân Nga. Các biện pháp hạn chế được cho là nhằm vào các cơ sở hỗ trợ chiến dịch này, bao gồm các nhà sản xuất vũ khí, các doanh nghiệp sửa chữa tàu, những người liên quan đến việc quản lý các khu vực đã được sáp nhập vào Nga cùng các thực thể và cá nhân có liên quan đến công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga.

9 người Palestine thiệt mạng khi Israel đột kích vào Bờ Tây. Sáng sớm 26/1, ít nhất 9 người Palestine đã thiệt mạng sau khi quân đội Israel phát động một chiến dịch đột kích vào khu trại tỵ nạn Jenin ở Bờ Tây. Truyền thông khu vực Trung Đông cho biết, quân đội Israel đã phát động một chiến dịch đột kích và lục soát ở khu vực Jenin thuộc Bờ Tây, dẫn đến các cuộc đối đầu với người Palestine.

Mỹ khánh thành căn cứ lính thủy đánh bộ mới tại Guam . Ngày 26/1, Mỹ đã chính thức mở căn cứ lính thủy đánh bộ mới mang tên Camp Blaz tại đảo Guam, nơi dự kiến sẽ tiếp nhận bắt đầu từ năm 2024 khoảng 4.000 binh lính Mỹ đang đồn trú tại căn cứ Okinawa, Nhật Bản.

Israel từ chối gửi tên lửa cho Ukraine theo đề nghị của Mỹ. Israel vào ngày 25/1 đã từ chối chuyển tên lửa Hawk cho Ukraine theo đề nghị của Mỹ trong bối cảnh Washington muốn đẩy mạnh năng lực quân sự cho Kiev.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại