Thể dục Việt Nam hướng tới giành vé dự Olympic 2024 với động lực mới

Tiểu Phùng |

Đinh Phương Thành và các đồng đội hướng tới giành suất dự Olympic Paris 2024, ngắn hạn là HCV tại SEA Games 32 (Campuchia).

Ngày 9/3, Liên đoàn thể dục Việt Nam (VGF) và Công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới (Next Media) đã ký hợp đồng hợp tác nhằm huy động thêm nguồn lực xã hội phát triển thể dục của Việt Nam. Hợp đồng có thời hạn 4 năm, từ tháng 3/2023 đến 3/2027, với mục tiêu phát triển hình ảnh môn thể dục.

Chủ tịch VGF, ông Trần Chiến Thắng cho biết thể dục là một trong 4 môn cơ bản của Olympic. Thành tích của thể dục Việt Nam các năm qua rất tốt nhưng hình ảnh chưa được quảng bá rộng rãi tới công chúng. Chính vì vậy, việc thu hút nguồn lực xã hội cho môn thể dục chưa cao như tiềm năng. Thông qua hợp tác với Next Media, VGF muốn đẩy mạnh hơn nữa hình ảnh môn thể dục.

Thể dục Việt Nam hướng tới giành vé dự Olympic 2024 với động lực mới - Ảnh 1.

Liên đoàn thể dục muốn thúc đẩy phát triển hình ảnh thể dục để huy động thêm nguồn lực xã hội. (ảnh Quý Lượng)

Đại diện Next Media cho biết bên cạnh phát triển hình ảnh cho thể dục Việt Nam, đơn vị muốn kêu gọi tài trợ để đưa các VĐV thể dục Việt Nam ra nước ngoài tập huấn.

Trao đổi bên lề lễ ký kết, HLV Trương Minh Sang đội tuyển Thể dục Việt Nam Trương Minh Sang cho biết mục tiêu trước mắt của Thể dục là giành 2-3 HCV tại SEA Games 32 . Hy vọng của Việt Nam vẫn đặt vào các tên tuổi như Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng. Tuy nhiên, đội cũng đang chuẩn bị lực lượng kế thừa trong bối cảnh các VĐV kỳ cựu đã bắt đầu có tuổi.

Tại SEA Games 31, môn thể dục đã giành 12 HCV các loại, góp công lớn vào thành tích của đoàn thể thao Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại