Thay vì đổ tiền cho iPhone, Macbook, chàng trai mua cả mẫu đất giá "bèo" và bất ngờ với gia sản có được

Linh Anh |

Chi 2.333 USD mua một mẫu đất vào năm 2013, Louis Herron, người đàn ông hiện 31 tuổi, vẫn không khỏi bất ngờ với giá trị mà lô đất này mang lại.

Ở tuổi 22, Herron, chàng trai trẻ người Mỹ, đã chi toàn bộ gia sản của mình cho một mảnh đất ở Flagstaff, Arizona. Ở tuổi mà phần nhiều bạn trẻ dùng khoản tiền tương đương cho các sản phẩm công nghệ, Herron biết anh đã lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, anh ta không bao giờ ngờ rằng tài sản của mình lại tăng gấp 6 lần trong chưa đầy 10 năm sau đó. Khu đất với 2 ngôi nhà nhỏ hiện có giá 15.000 USD.

Để so sánh, dễ dàng nhận thấy Herron đã có khoản đầu tư thông minh như thế nào. Năm 2013, Apple ra mắt mẫu iPhone 5S với giá 849 USD cho bản cao nhất 64GB. Cùng năm, một chiếc MacBook Air được Apple cho ra mắt có giá khởi điểm 1.099 USD cho bản 128Gb. Nếu bản 13,3 inch với ổ chứng 256 Gb có giá lên tới 1.299 USD.

Như vậy, số tiền 2.300 USD mà Herron dùng để đầu tư đất chỉ nhiều hơn 1 chút so với số tiền mà một thanh niên 22 tuổi cần chi để sở hữu 2 sản phẩm công nghệ đình đám của Táo khuyết. Thực tế, chi tiền cho các sản phẩm công nghệ cũng là điều mà đại đa số các bạn trẻ lựa chọn.

Dù đã có khoản đầu tư thông minh nhưng Herron cho biết mình chưa có ý định bán mảnh đất đó. Tin vào địa thế của mảnh đất, người đàn ông 31 tuổi tin nó sẽ tăng giá hơn nữa.

Năm 2011, Herron bỏ Đại học Ball State để sống cuộc sống lang thang. Chàng trai làm nghề rửa bát cho một nhà hàng gần Công viên Quốc gia Yosemite, gần California. Vào tháng 6/2012, cậu làm công việc tương tự tại Công viên Quốc gia Glacier ở Montana trước khi định cư ở Flagstaff, ngay bên ngoài danh thắng Grand Canyon vào năm 2013.

Kể lại quá trình đầu tư, Herron cho biết một người bạn của mình đã tìm thấy một lô đất rộng 3 mẫu với giá chỉ 7.000 USD. Cùng với một người bạn nữa, họ chia nhau mua mỗi người một mẫu đất với giá bằng nhau.

Năm 2015, Herron mua một ngôi là làm sẵn và kéo nó đến khu đất. Phải tới tháng 5/2017, chàng trai mới chuyển tới đây sống sau khi giá tiền thuê nhà tăng vọt. Dẫu vậy, ngôi nhà mua sẵn quá nhỏ để phù hợp với những tiện nghi cơ bản nên cậu quyết định mua thêm một ngôi nhà nữa. Một căn được dùng làm phòng ngủ, phòng tắm và giặt đồ còn phòng khác để làm bếp, không gian sinh hoạt và nhà kho.

"Khi chi phí sinh hoạt tăng vọt do lạm phát, tôi nghĩ mình nên sống ở đây thay vì dành số tiền phi lý cho thuê nhà", Herron nói.

Theo Apartments.com, năm ngoái, giá thuê phòng 1 ngủ ở khu vực Flagstaff là 1.300 USD mỗi tháng. Năm 2013, khi Herron mua mảnh đất này, giá thuê là 852 USD/tháng. Tuy nhiên, khu đất xung quanh Grand Canyon cũng đang tăng giá trị. Năm 2011, có 4,3 triệu du khách thăm công viên và chi 467,26 triệu USD. Năm 2021, do đại dịch Covid-19, chỉ có 4,5 triệu người tới đây nhưng công viên thu về 710 triệu USD thông qua du lịch.

Chính điều này khiến những mảnh đất như của Herron tăng giá trị. Ngoài việc để ở, họ có thể đầu tư để xây dựng phòng trọ bình dân cho du khách bởi nó chỉ nằm cách công viên khoảng 30 phút lái xe.

Tham khảo: CNBC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại