Thầy trò SLNA nói gì khi bị HLV Park Hang-seo "ngó lơ"?

Hải Bình |

Trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết lúc này chỉ tập trung vào việc giành Cúp Quốc gia cùng SLNA và không bận tâm việc không được HLV Park Hang-seo gọi tập trung lần này.

Trung vệ Quế Ngọc Hải có lần thứ hai trong 3 đợt tập trung gần nhất của ĐT Việt Nam không được triệu tập. Khi thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng 2-1 trước Campuchia ngay trên sân khách, Hải "quế" không được gọi. Và giờ đây dưới thời tân HLV Park Hang-seo, trung vệ thép của xứ Nghệ tiếp tục bị ngó lơ.

Nhưng với sự chuyên nghiệp và đẳng cấp của mình, Quế Ngọc Hải không hề cảm thấy buồn, anh xem đó là động lực phấn đấu để trở lại đội tuyển trong tương lai. Hơn nữa lúc này, Hải đang có một mục tiêu khác cũng quan trong không kém khi muốn tập trung toàn bộ tinh thần và phong độ cho mục tiêu giành Cúp Quốc gia 2017 cùng SLNA.

"Mấy ngày qua, rất nhiều người hỏi tôi có buồn khi không được gọi tập trung lần này, nhưng đây không phải là vấn đề gì quá lớn. Mỗi HLV có cách dùng người khác nhau và nên tôn trọng quyết định của họ.

Không được gọi lần này tôi sẽ cố gắng phấn đấu để được trở lại đội tuyển trong thời gian tới. Lúc này tôi muốn tập trung hoàn thành nhiệm vụ ở CLB. Tôi hy vọng sẽ cùng với các đồng đội ở SLNA thi đấu thật tốt ở trận chung kết Cúp Quốc gia sắp tới với Bình Dương. Tôi mong sẽ có được danh hiệu đầu tiên ở cấp CLB cùng SLNA".

Thầy trò SLNA nói gì khi bị HLV Park Hang-seo ngó lơ? - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải 2 lần lỡ hẹn với ĐTQG.

Dù không được góp mặt trong thành phần ĐT Việt Nam lần này, nhưng Quế Ngọc Hải vẫn tin các đồng đội của mình sẽ thi đấu tốt và hoàn thành nhiệm vụ trong trận đấu với Afghanistan: "Theo tôi, những cầu thủ được HLV Park Hang-seo gọi lần này đều có chất lượng chuyên môn tốt, mỗi người đều có thế mạnh của riêng mình. Tôi tin rằng đồng đội của mình sẽ thi đấu thật tốt ở trận này".

Đồng quan điểm với Quế Ngọc Hải, tiền vệ Trần Phi Sơn cho biết: "Tôi nghĩ việc mình chưa được gọi lần này là chuyện bình thường. Tôi muốn tập trung cùng SLNA thi đấu thật tốt ở Cúp Quốc gia, nỗ lực cố gắng thêm chút nữa thì cánh cửa đội tuyển sẽ mở ra với mình".

Có chút tiếc nuối khi các học trò của mình "sạch bóng" dưới thời HLV Park Hang-seo, nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng cũng tỏ ra thông cảm với đồng nghiệp người Hàn Quốc: "Tôi nghĩ nên cảm thông cho HLV Park Hang-seo khi ông ấy có quá ít thời gian để quan sát, đánh giá và lựa chọn nhân sự cho ĐT Việt Nam trong trận đấu sắp tới.

Các học trò của tôi như Quế Ngọc Hải, Phi Sơn hay Nguyên Mạnh đều đủ trình độ góp mặt trong thành phần đội tuyển. Tất cả họ đều từng là tuyển thủ Quốc gia, nên việc không được gọi lần này sẽ là động lực để tất cả phấn đấu trở lại trong thời gian gần nhất".

Vào ngày 09/11 tới đây, SLNA sẽ có trận chung kết lượt đi Cúp Quốc gia 2017 với Bình Dương trên sân Gò Đậu. Sau nhiều năm không có danh hiệu, đội bóng xứ Nghệ đang muốn mang về phòng truyền thống của CLB thêm một chiếc Cúp. Và thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang làm tất cả những gì có thể để biến ước mơ đó thành hiện thực.

Kết quả V-League: HAGL 0-2 SLNA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại