Hữu Thắng từng bất lực, ông Park Hang-seo liệu có "uốn nắn" được Công Phượng?

Đoàn Dự |

Nhìn Công Phượng thi đấu trước Sài Gòn FC, nhiều người không khỏi mừng thầm vì tiền đạo này đã thể hiện cách chơi rất hợp lý. Nhưng chỉ e cách đá ấy chẳng được duy trì lâu...

Chuyện Công Phượng khi đá tốt, kết hợp vừa phải giữa cá nhân và đồng đội; lúc đá kiểu "cúi gằm mặt xuống đất" chẳng biết ai với ai không có gì lạ nữa.

Thi thoảng, tiền đạo này lại chơi hay đến lạ. Anh đá phối hợp, biết ban chuyền rất nhịp nhàng. Những tình huống cầm bóng đột phá cá nhân ít hơn nhưng hiệu quả. Một là Phượng sẽ qua được người để trực tiếp gây nguy hiểm cho đối phương, hai là sẽ hút được hậu vệ rồi chuyền ra cho đồng đội ở vị trí thoáng hơn...

Nhưng đó chỉ là số ít mà thôi. Sau đôi trận đá được như thế, Phượng lại trở về với lối chơi cố hữu: Tham cầm bóng và chẳng chịu xem đồng đội đang làm gì, ở đâu dẫn tới làm chậm nhịp tấn công hoặc tệ hơn là hủy luôn cơ hội một cách cực kì vô duyên.

Vòng 24 V-League: Sài Gòn 1-2 HAGL

Theo thống kê, dưới thời HLV Miura Công Phượng thi đấu 13 trận và ghi được 8 bàn thắng. Trong khi đó dưới thời HLV Hữu Thắng, Công Phượng không ghi được bàn thắng nào trước thềm SEA Games 29.

Tại SEA Games 29, trước các đối thủ yếu, Công Phượng ghi được 4 bàn thắng cho U22 Việt Nam nhưng sau đó lại cùng đội hòa Indonesia rồi thua Thái Lan 0-3 và về nước.

Việc Công Phượng đá như thế nào có lẽ nên quy một phần trách nhiệm về HLV vì thực tế cho thấy, đã có những ông thầy uốn nắn rất tốt ngôi sao này và có những người thì gần như "bất lực".

Còn nhớ dưới quyền HLV rất nghiêm khắc Miura, Công Phượng chơi tốt và kết hợp khá ổn giữa phối hợp đồng đội với sử dụng kĩ thuật cá nhân. Trong chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia tại vòng loại U23 châu Á, Phượng chính là người kiến tạo cho Huy Toàn ghi bàn rồi sau đó tự lập công để mang về trọn vẹn 3 điểm.

Ngoài việc biết cách "bảo ban" Công Phượng thì cách ông Miura sử dụng cầu thủ này cũng là một điều đáng lưu ý. Thay vì để Công Phượng hoạt động quá rộng, lùi về thấp, chiến lược gia người Nhật dồn ngôi sao HAGL ở gần khu vực 16m50 đối phương. Nhờ thế, các pha xử lý của Công Phượng nguy hiểm hơn và tránh được những tình huống cầm bóng vẽ vời từ xa khung thành đội bạn.

Tuy nhiên, dưới quyền Hữu Thắng "tình cảm", "mềm mỏng" thì ông thầy này nói mãi mà Công Phượng chẳng thay đổi chút nào. Người ta từng nghe HLV Hữu Thắng nói vọng ngoài đường biên trong một buổi tập của U23 Việt Nam hồi đầu năm 2017 với Công Phượng rằng "đá đơn giản thôi Phượng ơi" nhưng chuyện đâu lại vào đó.

Ngược về kì AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng cũng đã tìm mọi cách để "xử lý" Công Phượng nhưng ngôi sao này cứ vào sân là đá theo kiểu chỉ biết mình với bóng, còn xung quanh mặc kệ. Từ đó mới có chuyện, sau một trận đấu Công Vinh bức xúc lên tiếng chỉ trích Công Phượng và tin tức bay về Việt Nam gây ra không ít tranh cãi về tình hình nội bộ của ĐTQG trên đất Myanmar.

Hữu Thắng từng bất lực, ông Park Hang-seo liệu có uốn nắn được Công Phượng? - Ảnh 3.

Vì HLV Hữu Thắng mềm mỏng quá nên nói mãi mà Công Phượng không nghe?

Giờ đây ở HAGL đang là một HLV khác, ông Chung Hae-soung và qua những gì HLV này mới yêu cầu CLB phố Núi thay đổi, có thể thấy chiến lược gia xứ Hàn cũng rất nghiêm khắc, kỉ luật. Có lẽ vì dưới tay 1 ông HLV nghiêm khắc như vậy nên Công Phượng mới lại đang có những màn trình diễn thuyết phục?

Tài năng của Công Phượng là không phải bàn cãi nhưng ham bóng quá độ cũng là tật xấu rất khó bỏ của tài năng này mà nếu không thể cải thiện, sẽ rất khó cho cầu thủ HAGL hòa nhập được trên ĐTQG.

Qua những gì ông Park Hang-seo thể hiện từ ngày tới Việt Nam, có thể thấy HLV này khá cầu thị và có phần mềm mỏng. Không biết rồi đây khi làm việc với Công Phượng, liệu ông có đủ nghiêm khắc để "dọa" cầu thủ này phải chơi cá nhân ít hơn, hay lại như Hữu Thắng bất lực trước cậu học trò nhỏ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại