Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải “ôm hận” bởi thế lực đáng sợ này?

Tiểu Mã |

Việc phải đối đầu Curacao - đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở Hà Lan và Anh sẽ là thử thách rất lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo tại King’s Cup.

Ngày 9/4, LĐBĐ Thái Lan (FAT) chính thức thông báo rằng Curacao sẽ tham dự giải King’s Cup (khởi tranh ở Buriram từ 5-8/6 tới). Theo lịch, đội bóng này sẽ gặp ĐT Việt Nam ngay lượt trận đầu tiên và đây chắc chắn là một thử thách không dễ vượt qua với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trong đội hình của tuyển Curacao sở hữu rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, sở hữu nền tảng thể lực và kỹ chiến thuật rất tốt cho phần lớn đều đang thi đấu tại châu Âu. Đáng chú ý bậc nhất trong tay HLV trưởng Remko Bicentini chính là 5 gương mặt dưới đây. Đó đều là những nhân tố lợi hại ở cả 3 tuyến hứa hẹn sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam ở King’s Cup sắp tới.

Thủ môn Eloy Room

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải “ôm hận” bởi thế lực đáng sợ này? - Ảnh 1.

Thủ môn 30 tuổi này là nhân tố cực kỳ quan trọng với DDTQG Curacao. Anh sở hữu chiều cao 1m90, từng có 2 năm thi đấu cho PSV ở Hà Lan.

Thủ môn này cũng 1 lần được khoác áo U20 Hà Lan và 18 lần khoác áo ĐTQG Curacao. Chắc chắn, kinh nghiệm và phong độ ổn định của Eloy Room sẽ là chốt chặn gây ra nhiều thử thách cho Quang Hải cùng các đồng đội.

Trung vệ đội trưởng Cuco Martina

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải “ôm hận” bởi thế lực đáng sợ này? - Ảnh 2.

Đây được coi là "hòn đá tảng" nơi hàng phòng ngự của tuyển Curacao. Sở hữu chiều cao 1m85, Cuco Martina còn từng chơi cho một loạt đội bóng tên tuổi ở châu Âu như Everton, Southampton, Stoke City tại Premier League và hiện đang khoác áo CLB Feyenoord (Hà Lan).

Cầu thủ sinh ra tại Rotterdam (Hà Lan) vẫn đang là trụ cột khó lòng thay thế ở ĐTQG Curacao với 38 lần khoác áo ĐTQG, ghi 1 bàn thắng.

Thủ quân 29 tuổi này sở hữu khả năng tranh chấp, phán đoán tình huống rất tốt và đây hứa hẹn sẽ là nhân tố gây ra nhiều khó khăn cho hàng công của tuyển Việt Nam.

Hậu vệ trái - tiền vệ phòng ngự Michael Maria

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải “ôm hận” bởi thế lực đáng sợ này? - Ảnh 3.

Dù có thể hình khá khiêm tốn (1m76) nhưng Michael Maria (24 tuổi) được đánh giá rất cao nhờ lối chơi kỹ thuật và thông minh.

Cầu thủ này từng thi đấu trong màu áo PSV Eindhoven từ năm 2012. Đến năm 2018, anh đầu quân cho FC Twente ở Hà Lan. Anh cũng từng kinh qua 14 trận trong màu áo ĐTQG Curacao.

Khả năng hỗ trợ phòng ngự, điều tiết lối chơi của Michael Maria chắc chắn cũng sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho tuyến viền vệ, với những Hùng Hùng, Đức Huy, Huy Hùng hay cả Xuân Trường của Việt Nam.

Tiền vệ cánh Leandro Bacuna

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải “ôm hận” bởi thế lực đáng sợ này? - Ảnh 4.

Ngôi sao 27 tuổi này sở hữu chiều cao 1m87, từng thi đấu cho Aston Villa ở Premier League từ năm 2013. Tại xứ Sương mù, cầu thủ này có lần ghi dấu ấn khi chọc thủng lưới Man City. Mùa 2014-15, cầu thủ này từng ghi bàn giúp Aston Villa đánh bại Leicester City để đưa đội nhà lọt vào tứ kết FA Cup. Ngoài Aston Villa thì cầu thủ này cũng từng là nhân tố quan trọng của CLB Cardiff City ở xứ Sương mù.

Sự nguy hiểm của Leandro Bacuna cũng được chứng minh thông qua việc anh từng trải qua 10 lần khoác áo U19 Hà Lan và 10 lần khác khoác áo U21 Hà Lan. Từ năm 2016 đến nay, anh trải qua 19 lần khoác áo ĐTQG Curacao, ghi 9 bàn thắng.

Tiền đạo Rangelo Janga

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải “ôm hận” bởi thế lực đáng sợ này? - Ảnh 5.

Cầu thủ 26 tuổi này sở hữu chiều cao cực kỳ vượt trội, lên tới 1m95. Anh hiện đang thi đấu cho CLB Astana ở Kazakhstan.

Khả năng đánh đầu, tranh chấp, càn lướt và làm tường là những vũ khí rất lợi hại của Rangelo Janga. Điều đó cũng được chứng minh bằng con số thống kê, khi anh từng ghi tới 10 bàn sau 14 lần khoác áo ĐTQG Curacao.

Chắc chắn, chiều cao cực kỳ vượt trội sẽ giúp Rangelo Janga gây ra rất nhiều thử thách cho hệ thống phòng ngự của HLV Park Hang-seo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại