HLV cứu rỗi tuyển Thái ở sân chơi châu Á có thật sự là địch thủ đáng gờm với thầy Park?

Đoàn Dự |

Trong ngày được chọn làm thuyền trưởng tiếp tục tạm dẫn dắt Thái Lan thi đấu tại King's Cup 2019, ông Sirisak Yodyathai đã có những phát ngôn hết sức mạnh mẽ.

Vị HLV tạm quyền của tuyển Thái Lan nói: "Ở King’s Cup năm nay, chúng tôi sẽ quyết tâm để chinh phục chiếc cúp vô địch. Năm ngoái, chúng tôi đã bỏ lỡ nhưng chúng tôi không muốn lặp lại kịch bản đó.

Với niềm kiêu hãnh của người dân Thái Lan, từ những cầu thủ đến bản thân tôi, toàn đội chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức mình nhằm đánh bại các đối thủ để hoàn thành mục tiêu đề ra".

Mới lên dẫn dắt ĐTQG Thái Lan ở giữa vòng bảng Asian Cup 2019 giữa không ít nghi ngờ, ông Sirisak Yodyathai đã lập tức có được chiến công, gạt đi đám mây u ám trên đầu Voi chiến.

Cụ thể, sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ, khiến ông Rajevac mất việc, Voi chiến đã có trận thắng quan trọng 1-0 trước Bahrain, rồi sau đó hòa UAE 1-1 để vượt qua vòng bảng giải châu lục.

Vòng bảng Asian Cup 2019: Bahrain 0-1 Thái Lan (nguồn: AFC)

Thực tế, vượt qua vòng bảng vốn là mục tiêu bình thường mà FAT đã đề ra cho thầy trò HLV Rajevac trước thềm Asian Cup. Thế nhưng sau khi chứng kiến đội thua Ấn Độ 1-4, rồi phải thay tướng giữa chừng, nhiều người đã nghĩ về một kịch bản u ám cho Thái Lan. Bởi vậy, 4 điểm và suất đi tiếp ông Sirisak Yodyathai mang lại trở nên vô cùng quý giá.

Chiến công thứ 2 mà ông Sirisak Yodyathai làm được với ĐTQG Thái Lan là chiến thắng 1-0 trước Trung Quốc, ngay tại sân khách ở China Cup 2019. Dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng chiến thắng này vẫn khiến NHM Thái Lan vô cùng hả hê, vì chính Trung Quốc đã loại Voi chiến ở vòng 1/8 Asian Cup.

China Cup 2019: Trung Quốc 0-1 Thái Lan

Nếu chỉ tính đến những kết quả thuận lợi này, ông Sirisak Yodyathai quả thật là một đối thủ đáng gờm cho HLV Park Hang-seo ở King's Cup sắp tới. Thế nhưng thực tế, thời gian ngắn ngủi dẫn dắt tuyển Thái không chỉ toàn màu hồng với HLV Sirisak Yodyathai.

Chính trận thua Trung Quốc ở vòng 1/8 Asian Cup kể trên cho thấy, với thời gian quá ít, HLV Sirisak Yodyathai vẫn chưa thể đưa tuyển Thái đi vào ổn định.

Vòng 1/8 Asian Cup 2019: Thái Lan 1-2 Trung Quốc (nguồn: AFC)

Tinh thần được kích lên rất cao nhờ vượt qua vòng bảng, Voi chiến dẫn trước Trung Quốc ở phút 31. Thế nhưng, đội bóng áo xanh lại chơi một trận hết sức tệ hại, cuối cùng thất bại 1-2 trước Trung Quốc, đội cũng không hề xuất sắc ở trận này.

Có thể nói, trận đấu giữa Thái Lan và Trung Quốc ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 là cuộc chiến mang chất lượng chuyên môn kém bậc nhất, khi 2 đội cả người thắng lẫn kẻ thua đều... không hay.

Ở trận cuối cùng dẫn dắt tuyển Thái Lan, ông Sirisak Yodyathai thất bại 0-4 trước một Uruguay vô cùng mạnh mẽ. Khó có thể trách HLV này cùng Voi chiến khi thua sâu tới vậy. Nhưng dẫu sao, đến King's Cup bằng một thất bại đậm đà, cũng một kì Asian Cup vừa khởi sắc vừa bất ổn, HLV Sirisak Yodyathai và các học trò sẽ là ẩn số khó đoán.

HLV cứu rỗi tuyển Thái ở sân chơi châu Á có thật sự là địch thủ đáng gờm với thầy Park? - Ảnh 4.

Tại thời điểm này, thật khó để biết liệu HLV Sirisak Yodyathai có phải địch thủ xứng tầm với HLV Park Hang-seo hay không.

Chỉ biết ông thầy người Hàn Quốc đang có không ít ưu thế so với người đồng nghiệp. Trong đó quan trọng nhất là việc đã gắn bó với ĐTQG Việt Nam một thời gian dài ở cương vị thuyền trưởng, còn ông Sirisak Yodyathai chỉ mới đảm nhận nhiệm vụ của người dẫn dắt cao nhất.

Bên cạnh đó, nếu Việt Nam thật sự đụng độ Thái Lan ở King's Cup, sức ép chắc chắn sẽ nặng nề hơn với đội chủ nhà, khi các cấp đội tuyển xứ Chùa vàng thua kém Việt Nam trong năm 2018 và 2019.

Khi ấy, ưu thế sân nhà có thể sẽ khiến những bước chân của thầy trò HLV Sirisak Yodyathai trở nên khó nhọc hơn, thay vì một Việt Nam và HLV Park Hang-seo tràn ngập tự tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại