Thầy Park bất ngờ đổi ý, U22 Việt Nam hủy đá giao hữu để rèn quân theo cách hoàn toàn mới

Linh Đan - Ảnh: Tú Anh |

HLV Park Hang-seo quyết định điều chỉnh lại kế hoạch đợt tập trung đầu tiên trong tháng 8 của U22 Việt Nam.

Theo kế hoạch ban đầu, U22 Việt Nam sẽ tập trung từ 5/8 đến 8/8 tại Trung tâm PVF và có trận giao hữu với CLB Phù Đổng (đang chơi ở giải hạng Nhất). Tuy nhiến đến sáng nay (6/8), thông tin từ VFF cho biết kế hoạch trên đã có sự thay đổi.

Cụ thể, U22 Việt Nam sẽ không đá tập với CLB Phù Đổng như lịch dự kiến. Thay vào đó HLV Park Hang-seo sẽ chia đội hình để tổ chức thi đấu đối kháng nội bộ. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu các đợt tập trung ngắn ngày vào hồi đầu tháng 6, U22 Việt Nam không đá giao hữu.

Trước đó, U22 Việt Nam đã lần lượt chạm trán các đối thủ U22 Myanmar (thắng 2-0), Viettel (hòa 0-0 và thắng 2-0), U18 Việt Nam (thắng 1-0).

Thầy Park bất ngờ đổi ý, U22 Việt Nam hủy đá giao hữu để rèn quân theo cách hoàn toàn mới - Ảnh 1.

Trong đợt tập trung này, HLV Park Hang-seo đã triệu tập 28 cầu thủ cho mục đích thử nghiệm, đánh giá về nhân sự nên việc tổ chức thi đấu nội bộ để quan sát, kiểm tra tất cả các cầu thủ cũng là phù hợp.

Ở buổi tập đầu tiên vào chiều qua (5/8), thầy Park chỉ cho báo chí tác nghiệp trong vòng 15 phút nhằm đảm bảo yếu tố bí mật trong việc chuẩn bị. Điều này khác với những lần tập trung trước khi phóng viên được phép tác nghiệp tự do. 

Dự kiến đợt tập trung tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 15/8 và U22 Việt Nam sẽ có 1 trận đấu tập với CLB Kitchee SC (Hong Kong, Trung Quốc) vào ngày 14/8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại