Thầy giáo mặc áo dài thướt tha mừng ngày 8/3, lý do đằng sau khiến nhiều người trầm trồ

Hoàng Huyền |

Nhiều netizen đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, nể phục với người thầy này khi biết được lý do sau đó.

Mới đây, một fanpage đã đăng tải hình ảnh thầy giáo mặc áo dài truyền thống, tạo dáng bên bục giảng với tiêu đề: "Thầy giáo Hồ Phan Ngọc (Trường THPT Quỳnh Lưu 4, Nghệ An) hưởng ứng tuần lễ áo dài và mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3". Ngay lập tức, bài đăng đã gây "sốt" khắp cộng đồng mạng.

Thầy giáo mặc áo dài thướt tha mừng ngày 8/3, lý do đằng sau khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh 1.

Thầy giáo mặc áo dài gây sốt cộng đồng mạng (Nguồn: Fanpage Nghệ An)

Trong ảnh, người thầy diện áo dài trắng, vạt áo hoa sen. Có lẽ để hợp kiểu và duyên dáng hơn, thầy đã kết hợp phụ kiện là cuốn sổ đen và đội thêm chiếc nón lá. Đứng trên bục giảng hay rảo bước dưới sân trường, dù có chút ngại ngùng nhưng thầy vẫn nở nụ cười tươi tắn, rạng rỡ. 

Thầy giáo mặc áo dài thướt tha mừng ngày 8/3, lý do đằng sau khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh 2.

Thầy giáo mặc áo dài rảo bước dưới sân trường (Nguồn: Fanpage Nghệ An)

Được biết, nhân vật chính trong những bức ảnh là thầy Hồ Phan Ngọc dạy môn Giáo dục công dân (giáo viên chủ nhiệm lớp 12A8, Trường THPT Quỳnh Lưu 4, Nghệ An). Những hình ảnh này nằm trong cuộc thi "Khoảnh khắc tháng Ba" do Đoàn Trường THPT Quỳnh Lưu 4 phát động, nhằm hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" và kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3). 

Nói về lý do mặc áo dài tham gia cuộc thi lần này, thầy Ngọc chia sẻ: "Lớp tôi đăng ký sau, các lớp khác đã mượn hết các cô giáo bộ môn rồi, nên tôi tự tham gia cho lớp tôi thôi! Áo dài truyền thống là nét đẹp của dân tộc Việt Nam, không chỉ tôi mà bất cứ ai khi diện trang phục này cũng đều cảm thấy tự hào."

Thầy giáo mặc áo dài thướt tha mừng ngày 8/3, lý do đằng sau khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh 3.

Thầy Ngọc diện trang phục áo dài mừng ngày 8/3 (Nguồn: Fanpage Nghệ An)

Tuy nhiên, hình ảnh của thầy Ngọc cũng vấp phải những luồng ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều người bày tỏ sự khen ngợi cho màn thả dáng dễ thương và tinh thần tham gia cuộc thi của người thầy. Bên cạnh đó, một số lại chỉ trích, cho rằng những hình ảnh này kém duyên dáng, không phù hợp.

Trước luồng tranh cãi gay gắt này, đại diện nhà trường bày tỏ: "Thầy tham gia cuộc thi rất vô tư, chỉ vì học sinh lớp chủ nhiệm chứ không vì mục đích gì khác hay trái thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên mạng xã hội đang đẩy mọi việc đi quá xa. Rất mong mọi người có cái nhìn nhân văn, tích cực, đừng đưa ra những bình luận không hay làm ảnh hưởng đến tư cách của thầy và uy tín nhà trường".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại