Thầy giáo làm nữ sinh 13 tuổi mang thai ở Lào Cai bị phạt 5 năm 6 tháng tù giam

Hoàng An |

Ngoài án phạt tù, Nguyễn Việt Anh còn phải bồi thường gần 40 triệu đồng cho nạn nhân về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Ngày 31/10, TAND huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam đối với Nguyễn Việt Anh (SN 1983 - nguyên là giáo viên công tác tại trường THCS Thượng Hà 2) về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Ngoài án phạt tù, Nguyễn Việt Anh còn phải bồi thường gần 40 triệu đồng tiền bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và tổn thất danh dự, nhân phẩm bị xâm hại, bù đắp tổn thất tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm cho bị hại.

Do bị hại còn nhỏ tuổi, nên TAND huyện Bảo Yên đã tổ chức xét xử kín.

Theo kết quả điều tra vụ án, ngày 22/4/2019, gia đình nữ sinh H. T. H. (13 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS số 2 Thượng Hà) gửi đơn tố cáo thầy Nguyễn Việt Anh, dạy môn Toán - Tin của trường có hành vi xâm hại tình dục khiến nữ sinh này, làm em mang thai 12 tuần.

Công an xã Thượng Hà nhận được đơn trình báo vào cuộc xác minh, thì H. khai thầy A. có hành vi xâm hại em từ cuối năm 2017. Nam giáo viên đã mua cho nữ sinh một chiếc điện thoại thông minh để tiện liên lạc.

Trong biên bản lời khai của Công an xã Thượng Hà, thầy A. cũng thừa nhận có quan hệ với H.

Khi làm việc với Công an huyện Bảo Yên, Nguyễn Việt Anh thành cũng thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội. Anh ta bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi về những việc mình đã gây ra.

Qua xét nghiệm ADN, cơ quan chức năng huyện Bảo Yên xác nhận, thai nhi trong bụng nữ sinh H. là của Việt Anh.

Nam giáo viên này về công tác tại điểm trường Thượng Hà đã hơn 5 năm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Anh ta có vợ và hai con nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại