Thầy Đinh Thanh Trung: Cậu ấy đang rất buồn; tôi nghĩ Trung xứng đáng có 1 chỗ ở ĐTQG

Đoàn Dự |

HLV CLB Quảng Nam cũng là cựu HLV ĐTQG Việt Nam - Hoàng Văn Phúc cho rằng thầy Park nên trọng dụng một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Đinh Thanh Trung thay vì loại bỏ.

Đêm qua, HLV Park Hang-seo chốt danh sách 23 cầu thủ Việt Nam dự AFF Cup 2018, loại Đinh Thanh Trung và Dương Văn Hào. Sau bị khi bị, Thanh Trung đã rất buồn, rơi nước mắt và quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Trước thông tin này, thầy của Thanh Trung ở CLB Quảng Nam cho biết:

"Khi nhận được thông tin đó thì tôi cũng gọi để chia sẻ với Thanh Trung. Cầu thủ mà, cũng phấn đấu cho ĐTQG, rồi Trung cũng là đương kim QBV, cũng đang là đội trưởng, đội phó nên cũng rất buồn.

Dù kết quả năm nay ở Quảng Nam chưa được như ý muốn nhưng em ấy cũng là trụ cột của Quảng Nam, người dẫn dắt lối chơi, ghi được 7, 8 bàn mùa rồi. Việc bị loại là rất đáng tiếc cho Thanh Trung. Cũng chỉ biết động viên thôi, rằng về nghỉ ngơi rồi ra với CLB tập luyện. Bóng đá mà, còn dài lắm".

Khi được hỏi, liệu có khuyên Thanh Trung rút lại quyết định từ giã ĐTQG hay không, HLV Hoàng Văn Phúc nói: "Bây giờ cầu thủ họ vẫn còn buồn thì mình chỉ chia sẻ động viên thôi. Còn cầu thủ tất nhiên mình cũng phải tôn trọng quyết định của họ".

Thầy Đinh Thanh Trung: Cậu ấy đang rất buồn; tôi nghĩ Trung xứng đáng có 1 chỗ ở ĐTQG - Ảnh 1.

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, trước thềm AFF Cup, 2 lần ra quyết định giảm người của thầy Park ít nhiều để lại tiếc nuối (Ảnh: Đoàn Ca).

Nhận định về quyết định loại Thanh Trung của thầy Park, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết:

"Theo tôi thì Thanh Trung xứng đáng dự AFF Cup, dù đá đội chính hay dự phòng. Cá nhân tôi cho rằng Thanh Trung phải có một chỗ ở ĐTVN. Kinh nghiệm của Thanh Trung rất là cần, như Văn Quyết vậy. Thành Lương thì nghỉ rồi. Dù tôn trọng ông Park nhưng theo tôi cần sử dụng những cầu thủ nòng cốt.

Như CLB Hà Nội vô địch V.League cũng như vậy thôi, cần nòng cốt như Văn Quyết, Thành Lương. Ở cấp đội U thành tích chỉ là nhất thời. Cấp độ ĐTQG mới là quan trọng. Tất nhiên, chúng ta phải chờ kết quả trả lời. Còn theo tôi thì nên dùng 1 cầu thủ đạo đức và phong độ tốt như Thanh Trung".

Thầy Đinh Thanh Trung: Cậu ấy đang rất buồn; tôi nghĩ Trung xứng đáng có 1 chỗ ở ĐTQG - Ảnh 2.

HLV Hoàng Văn Phúc

Trước một vấn đề cũng đang được nhiều NHM tranh cãi là thầy Park giữ lại tới 7 tiền đạo, trong đó có 3 tiền đạo cắm Anh Đức, Đức Chinh, Tiến Linh, cựu HLV ĐTVN nêu quan điểm: "Theo tôi, hiện tuyến tiền đạo rất đông, làm sao dùng hết được. Dù tôn trọng ông Park nhưng theo tôi đó là điều không hợp lý".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại