Thấy chi phí dọn rác quá tốn kém, Thụy Điển triển khai dự án cho lũ quạ đi nhặt tàn thuốc lá

BẢO NAM |

Trong một dự án thử nghiệm, những con quạ sẽ được huấn luyện để nhặt tàn thuốc lá trên đường phố ở Södertälje, Thụy Điển để đổi lấy đồ ăn.

Quạ được biết đến là loài chim rất thông minh, có khả năng lắp ráp các bộ phận rời rạc để tạo ra công cụ hữu ích, hay có thể đạt được khả năng nhận thức tương đương với người lớn nhanh hơn so với các loài linh trưởng. Và một dự án làm cho những con quạ thu thập tàn thuốc để bỏ vào thùng rác chuẩn bị được bắt đầu tại thành phố Södertälje, Thụy Điển.

Trên thực tế, nỗ lực sử dụng sự thông minh của loài quạ để khiến chúng nhặt rác trong thị trấn đã được tìm kiếm từ lâu. Vào năm 2017, một nhà thiết kế người Hà Lan đã phát triển một thiết bị gọi là "Crowbar", cung cấp thức ăn khi rác được lũ quạ bỏ vào. Ngoài ra, vào năm 2018, sáu con quạ đã bắt đầu làm công việc dọn rác tại một công viên giải trí ở Pháp.

Thấy chi phí dọn rác quá tốn kém, Thụy Điển triển khai dự án cho lũ quạ đi nhặt tàn thuốc lá - Ảnh 1.

Nhưng công ty khởi nghiệp Thụy Điển Corvid Cleaning muốn tiến xa hơn nữa. Họ thông báo rằng đã phát triển một cách để huấn luyện quạ nhặt tàn thuốc và các mảnh vụn nhỏ. Christian Günther-Hanssen, người sáng lập Corvid Cleaning, cho biết quạ là loài chim hoang dã tự nguyện tham gia.

Trong một thông cáo báo chí, Günther-Hanssen cho biết: "Bằng cách dạy quạ đổi thức ăn từ tàn thuốc, chúng sẽ làm sạch các đường phố và quảng trường. Khi quạ bỏ tàn thuốc vào thiết bị của chúng tôi, thiết bị sẽ cung cấp thức ăn. Nó là một hệ thống trao đổi hàng hóa."

Corvid Cleaning đang lên kế hoạch cho một dự án thí điểm nhặt rác bằng cách sử dụng quạ với sự hợp tác của chính quyền thành phố Södertälje.

Thấy chi phí dọn rác quá tốn kém, Thụy Điển triển khai dự án cho lũ quạ đi nhặt tàn thuốc lá - Ảnh 2.

Tàn thuốc là loại rác phổ biến nhất của Thụy Điển và cả trên thế giới. Tomas Thernström, chiến lược gia về rác thải tại thành phố Södertälje, cho biết hàng năm, các thành phố tự trị của Thụy Điển phải chi những khoản tiền khổng lồ để dọn rác khỏi đường phố, quảng trường, khu vực tắm rửa và các môi trường công cộng khác. Nhưng nếu lũ quạ chịu tham gia thu gom rác thì chi phí đó có thể giảm xuống, với ước tính khoảng 75% trên mỗi điếu thuốc.

Nếu chương trình thử nghiệm thành công, nó dự kiến sẽ được áp dụng trên toàn Thụy Điển như một giải pháp lâu dài cho vấn đề tàn thuốc.

"Sẽ rất thú vị nếu hệ thống này cũng hoạt động trong các môi trường khác. Thật thú vị khi bạn có thể dạy quạ nhặt tàn thuốc, nhưng bạn không thể dạy con người không ném chúng xuống đất", Thomas Ternström, nhân viên xử lý rác thải của Södertäler cho biết.

Chương trình thử nghiệm dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm nay.

Tham khảo dagensps

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại